Tiếng Việt | English

08/01/2022 - 09:15

Tuổi trẻ Vĩnh Hưng: Học tập và làm theo lời Bác

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”, những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Vĩnh Hưng (Long An) luôn ra sức thi đua học tập, lao động, làm theo lời Bác dạy, góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ đóng góp cho sự phát triển KT - XH địa phương.

Huyện đoàn Vĩnh Hưng tổ chức nhiều công trình, phần việc chăm lo cho người dân địa phương

Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Hưng - Nguyễn Tiến Phúc cho biết, thời gian qua, việc học tập và làm theo lời Bác được Huyện đoàn triển khai dưới nhiều hình thức, cách làm khác nhau. Thông qua các cuộc họp, sinh hoạt Đoàn trực tiếp và trực tuyến, Huyện đoàn lồng ghép, truyền tải những câu chuyện, chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến ĐVTN.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo ĐVTN, Ban Thường vụ Huyện đoàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Thông qua mạng xã hội Facebook, Huyện đoàn đăng tải các tin, bài về những gương người tốt, việc tốt; kịp thời phản ánh nhiều hoạt động của các cấp Đoàn trong việc tổ chức cho cán bộ, ĐVTN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn triển khai đến Đoàn xã, thị trấn vận động ĐVTN cơ sở tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bác do Tỉnh đoàn phát động. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, ĐVTN trên địa bàn.

Học theo lời Bác, ĐVTN huyện tích cực tham gia các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường như ra quân trồng cây, thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; bóc xóa các biển quảng cáo, rao vặt trái phép,... Qua hoạt động, góp phần tạo ra cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn; đồng thời, nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường cho người dân.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, ĐVTN huyện phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia phòng, chống dịch tại địa phương cũng như đi hỗ trợ ở huyện bạn. Ngoài ra, các đội hình tình nguyện còn hỗ trợ công tác hậu cần, vận chuyển hàng hóa miễn phí cho người dân, test Covid-19 cộng đồng.

Đặc biệt, Huyện đoàn phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện thành lập Bếp ăn 0 đồng, hỗ trợ những suất cơm miễn phí cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn. Khi đưa vào hoạt động, bếp ăn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, mạnh thường quân trong huyện. Ngoài hỗ trợ tiền mặt hơn 103 triệu đồng, mạnh thường quân còn trao tặng 4,5 tấn gạo,... Tổng kinh phí của bếp ăn khoảng 330 triệu đồng.

Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Hưng - Nguyễn Tiến Phúc cho biết, bếp ăn duy trì trong 2 tháng. Ban đầu, bếp ăn hỗ trợ vài chục suất, sau đó tăng dần mỗi ngày đến hơn 200 suất. Lúc đầu, bếp ăn phục vụ tất cả mọi người, ai cần cứ đến lấy, sau đó do giãn cách xã hội, ĐVTN giao các phần ăn cho UBND thị trấn, phân phối vận chuyển tận nhà cho những đối tượng khó khăn.

Việc triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần xây dựng lớp thanh niên trẻ huyện Vĩnh Hưng giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, lối sống đẹp, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; đặc biệt, luôn xung kích, tình nguyện đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích