Tiếng Việt | English

30/03/2023 - 07:56

U23 Việt Nam liệu có 'thay máu' lực lượng sau thất bại ở Doha Cup 2023?

Sau màn thể hiện bết bát tại Doha Cup 2023, U23 Việt Nam liệu có “thay máu” lực lượng để hướng tới SEA Games 32 ở Campuchia?


U23 Việt Nam thi đấu kém ấn tượng ở Doha Cup 2023. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam đã kết thúc Doha Cup 2023 với vị trí cuối cùng, đứng thứ 10/10 trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Philippe Troussier lần lượt thua U23 Iraq 0-3, thua U23 UAE 0-4, hoà U23 Kyrgyzstan 0-0 rồi thất bại 4-5 ở loạt sút luân lưu.

Tuy giải đấu ở Qatar chỉ mang tính chất giao hữu, nhưng U23 Việt Nam chưa định hình được lối đá và không có cá nhân nào thi đấu nổi bật. HLV Philippe Troussier đặt mục tiêu chơi tấn công, song U23 Việt Nam kết thúc Doha Cup 2023 với 0 bàn thắng và 7 bàn thua.

Điểm yếu thể hình của U23 Việt Nam cũng bộc lộ rõ tại Doha Cup 2023, khi chỉ có 4 cầu thủ cao trên 1m80 và có tới 17 cầu thủ cao dưới 1m75. Các học trò HLV Philippe Troussier liên tục thất thế khi phải tranh chấp tay đôi ở 2 trận thua U23 Iraq và U23 UAE.

Đáng lưu ý, thành phần tham dự Doha Cup 2023 thiếu vắng khá nhiều cầu thủ U23 thường xuyên thi đấu tại V-League vì nhiều lý do khác nhau. Nhóm cầu thủ này gồm: Bùi Vĩ Hào (Bình Dương), Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường (SLNA), Nguyễn Đình Sơn (Nam Định), Phạm Đình Duy, Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng).

Trong thời gian tới V-League 2023 sẽ trở lại và đá 4 vòng trước khi tạm nghỉ để U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games vào cuối tháng 4. Như vậy, các cầu thủ U23 thường xuyên được thi đấu ở CLB sẽ có cơ hội “ghi điểm” với HLV Philippe Troussier.

HLV Troussier hy vọng cầu thủ U23 sẽ được thi đấu nhiều hơn ở các CLB V-League. (Ảnh: VFF)

Nên nhớ rằng, HLV Philippe Troussier sang Việt Nam ký hợp đồng với VFF khi V-League 2023 đã tạm nghỉ sau 4 vòng đầu tiên. Loạt trận đầu tháng 4 tới đây, mới là lần đầu tiên nhà cầm quân người Pháp “vi hành” để tuyển quân cho U23 Việt Nam.

Ngoài ra, U23 Việt Nam tham dự Doha Cup 2023 cũng thiếu vắng 2 tiền đạo sáng giá nhất của lứa cầu thủ sinh sau năm 2001 là Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC) và Võ Nguyên Hoàng (PVF CAND). Bộ đôi này đang gặp vấn đề với chấn thương.

Nếu kịp bình phục để tham dự SEA Games 32, Nguyễn Văn Tùng và Võ Nguyên Hoàng nhiều khả năng sẽ là chủ công của U23 Việt Nam, giống như khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á tại Campuchia hồi đầu năm 2022.

HLV Philippe Troussier vẫn còn nguồn cầu thủ để tính toán đến việc “thay máu” lực lượng trước khi lên danh sách triệu tập U23 Việt Nam vào cuối tháng 4.

Bởi vậy, U23 Việt Nam có thể sẽ tham dự SEA Games 32 và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ HCV môn bóng đá nam với đội hình nhiều khác biệt so với thành phần thi đấu tại Doha Cup 2023./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết