Tiếng Việt | English

11/05/2025 - 19:55

Việt Nam có 15.000 ca mắc tim bẩm sinh mới mỗi năm

Ngày 11/5, tiến sĩ - bác sĩ Lê Thành Khánh Vân, Trưởng khoa Phẫu thuật tim trẻ em cùng đội ngũ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tầm soát sức khỏe miễn phí cho 200 phụ nữ và 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Y tế TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, với tổng kinh phí 155 triệu đồng.

Đây là chương trình tầm soát bệnh lý tim mạch ở trẻ em và ung thư vú ở phụ nữ do Quỹ Khởi sự từ tâm (thuộc Kim Oanh Group) phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy, Quỹ Bảo trợ trẻ em thực hiện, với thông điệp: phát hiện sớm, điều trị kịp thời, cùng nhau sống khỏe.

Việt Nam có 15.000 ca mắc tim bẩm sinh mới mỗi năm- Ảnh 1.

Bác sĩ Ngô Gia Thiện, khoa Phẫu thuật tim trẻ em, Bệnh viện Chợ Rẫy khám sàng lọc

Chương trình tiếp nhận 300 trẻ em dưới 18 tuổi và 200 phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, đến từ TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Bên cạnh hoạt động khám sàng lọc, chương trình còn tổ chức buổi chia sẻ kiến thức chuyên sâu về bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa và tầm soát định kỳ.

Tại đây, tiến sĩ - bác sĩ Lê Thành Khánh Vân, Trưởng khoa Phẫu thuật tim trẻ em, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tim bẩm sinh là dị tật cấu trúc tim (cơ tim, vách tim, buồng tim, van tim và mạch máu lớn xuất phát từ tim), xảy ra từ trong bào thai và tồn tại sau sinh.

Việt Nam có 15.000 ca mắc tim bẩm sinh mới mỗi năm- Ảnh 2.

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Thành Khánh Vân chia sẻ kiến thức về bệnh tim bẩm sinh

Tim bẩm sinh có nhiều thể bệnh nguy hiểm như thông liên thất, tứ chứng Fallot, hẹp van tim..., các giai đoạn bệnh phức tạp và có sự phối hợp các bất thường trong tim, có thể gây tử vong.

"Theo thống kê, tỷ lệ mắc tim bẩm sinh trung bình là 1% dân số, khoảng 1,5 triệu ca mới mỗi năm trên toàn cầu, trong đó Việt Nam ghi nhận từ 12.000 - 15.000 ca mới/năm. Khoảng 75% các trường hợp không rõ nguyên nhân, còn lại có liên quan đến các yếu tố nguy cơ như nhiễm trùng trong thai kỳ, mẹ sử dụng chất gây nghiện, đái tháo đường...", tiến sĩ - bác sĩ Khánh Vân thông tin.

Do vậy, điều quan trọng là cần sự quan tâm đúng mức từ cha mẹ, cộng đồng và các tổ chức xã hội. Nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng, trẻ mắc tim bẩm sinh hoàn toàn có thể phát triển thể chất, tinh thần, có chất lượng cuộc sống tốt và tuổi thọ cao hơn.

Cha mẹ nên đưa con đi khám chuyên khoa tim mạch nếu thấy trẻ có biểu hiện như hay mệt, khó thở khi bú, sốt tái phát, suy dinh dưỡng... Việc thăm khám cần thực hiện tại cơ sở y tế đủ trang thiết bị lâm sàng và cận lâm sàng như siêu âm tim để có chẩn đoán chính xác.

Về mặt chuyên môn, phẫu thuật tim mạch đòi hỏi hệ thống trang thiết bị hiện đại, có chi phí cao nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh. Dù phần lớn chi phí thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả, nhưng tùy từng ca, vẫn còn nhiều thiết bị và vật tư y tế không nằm trong danh mục được hỗ trợ. Vì vậy, gia đình bệnh nhân thường phải tự lo liệu phần chi phí này.

"Để ca phẫu thuật đạt hiệu quả cao nhất và hạn chế tối đa rủi ro, với những gia đình khó khăn, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ từ các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm", tiến sĩ - bác sĩ Khánh Vân nói.

Anh Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đến cuối chương trình, có 9 trường hợp bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ khảo sát hoàn cảnh, hướng dẫn gia đình làm hồ sơ và chủ trì tìm nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí phẫu thuật.

10 năm đồng hành cùng trẻ mắc tim bẩm sinh

Hơn một thập niên qua, anh Lê Minh Hiển cho biết, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp chính quyền địa phương các tỉnh như Bến Tre, Hậu Giang, Đồng Tháp... để tầm soát và hỗ trợ điều trị tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những trường hợp cần phẫu thuật đều được khảo sát kỹ lưỡng và tiếp nhận điều trị nhờ vào sự đóng góp của các nhà hảo tâm.

Năm nay, chương trình mở rộng thêm nội dung tầm soát ung thư vú cho phụ nữ và lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Bình Dương. Các ca nghi ngờ sẽ được theo dõi, chuyển về Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Việt Nam có 15.000 ca mắc tim bẩm sinh mới mỗi năm- Ảnh 3.

Các em nhỏ chờ đợi khám sàng lọc tại chương trình

Anh Nguyễn Phú Đức, thành viên HĐQT, Giám đốc Kim Oanh Foundation cho biết: "Hơn 1 năm qua, Quỹ Khởi sự từ tâm đã đồng hành cùng bệnh viện trong nhiều hoạt động, từ tặng quà bệnh nhân dịp tết đến tài trợ phẫu thuật tim. Dự kiến đến cuối năm 2025, chương trình sẽ tiếp cận và hỗ trợ hơn 1.500 phụ nữ và trẻ em khó khăn, tiếp nối hành trình lan tỏa thông điệp sống khỏe, chủ động trong cộng đồng"./.

Theo Báo Thanh Niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/viet-nam-co-15000-ca-mac-tim-bam-sinh-moi-moi-nam-185250511153137278.htm

Chia sẻ bài viết