Tiếng Việt | English

29/11/2019 - 19:58

Long An: Ông Võ Quốc Thắng tái cử Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chiều 29/11, tại TP.Tân An, Hiệp hội Doanh nghiệp (Hiệp hội) tỉnh Long An long trọng tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề “Đoàn kết - Phát triển - Hội nhập”. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang, nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, gần 500 đại biểu doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh dự.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh (bìa phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An thời gian qua. Với những kết quả mà cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đã đạt được, ông tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội tiếp tục phát triển cả về chất và lượng, xây dựng Hiệp hội thành ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp; hỗ trợ nhau cùng phát triển; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh nhà để cùng phát triển. Đặc biệt, Hiệp hội cần tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cầu nối giữa chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; tập hợp sức mạnh của các doanh nghiệp để cùng nhau kinh doanh có hiệu quả, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt tại Đại hội

Hiện toàn tỉnh Long An có hơn 11.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng vốn đăng ký gần 300.000 tỉ đồng. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách khuyến công, khuyến nông, đẩy mạnh phát triển du lịch và các ngành dịch vụ, phát triển thị trường trong nước, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng hội viên Hiệp hội, doanh nghiệp

Theo đánh giá của Ban chấp hành Hiệp hội, nhiệm kỳ qua đa số doanh nhân, doanh nghiệp năng động, ý thức trách nhiệm với xã hội, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu và tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm trong khu vực và toàn cầu. Từ đó, khẳng định vai trò tiên phong, xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Hiệp hội cũng gặp không ít khó khăn do doanh nghiệp dành nhiều thời gian để củng cố tăng cường sức mạnh nội tại, nỗ lực hội nhập, xây dựng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đứng vững và phát triển. Do vậy, thời gian dành cho công tác phát triển, gắn kết hội còn khiêm tốn.

Hiện nay, Hiệp hội có hơn 200 hội viên chính thức, hoạt động ở nhiều ngành nghề khác nhau trong tỉnh. Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 34 thành viên. Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm tái cử chức vụ Chủ tịch Hiệp hội khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Võ Quốc Thắng cho biết, Đại hội đã thống nhất xây dựng phương hướng, nhiệm vụ dựa vào nền tảng “ Đoàn kết - Phát triển - Hội nhập” làm trụ cột cho phương châm hành động trong nhiệm kỳ mới. Hiệp hội xác định sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng cường liên kết tập hợp đội ngũ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển.

Hiệp hội đặt mục tiêu phát triển thêm hơn 250 doanh nghiệp mới, đến cuối nhiệm kỳ nâng tổng số lên 500 hội viên; thành lập mới 6 Chi hội ngành nghề hoặc theo nhóm ngành; tổ chức gặp gỡ giữa hội viên với lãnh đạo tỉnh; giao lưu kết nối giữa các doanh nghiệp hội viên của tỉnh Long An và tỉnh bạn; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.

Đại diện Ban chấp hành Hiệp hội trao số tiền ủng hộ đến cho Quỹ vì người nghèo thông qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An 

Đại diện Ban Chấp hành Hiệp hội trao số tiền ủng hộ đến suất hỗ trợ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Dịp này, Hiệp hội trao tặng 200 triệu đồng ủng hộ cho Quỹ vì người nghèo thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An và 500 triệu đồng tương đương 100 suất hỗ trợ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tổng giá trị 700 triệu đồng./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết