Tiếng Việt | English

14/03/2021 - 16:23

2 cầu thủ trẻ Long An được tập trung lên đội U18 Việt Nam

Thủ môn Hồ Hoàng Nhân và tiền vệ Nguyễn Phúc Văn Anh vừa có tên trong danh sách tập trung đội U18 Việt Nam.

Ngày 14/3, Huấn luyện viên trưởng các đội tuyển trẻ Long An – Lương Quốc Bảo cho biết, 2 cầu thủ trẻ của Long An gồm thủ môn Hồ Hoàng Nhân và tiền vệ Nguyễn Phúc Văn Anh vừa có tên trong danh sách tập trung đội U18 Việt Nam.

Theo đó, trong đợt tập trung U18 Việt Nam lần này, Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier triệu tập 34 cầu thủ sinh năm 2003, 2004 và 2005 đến từ các đội trẻ trong cả nước, tập trung từ ngày 15/3 đến hết ngày 20/3. Sau đợt 1, U18 Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung đợt 2 dự kiến từ ngày 5/4 đến ngày 14/4.

Thủ môn Hồ Hoàng Nhân là lựa chọn số 1 ở các đội trẻ Long An

Thủ môn Hồ Hoàng Nhân, sinh năm 2003, bắt đầu tham gia tập luyện từ năm 11 tuổi đến nay. Trong quá trình thi đấu tại các giải trẻ, thủ môn Hồ Hoàng Nhân từng giành Huy chương đồng U15 Quốc gia trong màu áo Khánh Hòa, tham dự vòng chung kết U17 Cúp Quốc gia năm 2020 và vòng chung kết U21 Quốc gia năm 2020 trong màu áo Long An. Hoàng Nhân cũng từng tập trung đội U15 Quốc gia và 2 lần tập trung cùng đội U17 Quốc gia.

Tiền vệ Nguyễn Phúc Văn Anh sở hữu lối đá kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt

Còn tiền vệ Nguyễn Phúc Văn Anh, sinh năm 2004, tham gia tập luyện và gắn bó với Long An từ lứa U11 đến nay. Trong năm 2020, tiền vệ Nguyễn Phúc Văn Anh cùng U17 Long An tham dự vòng chung kết U17 Cúp Quốc gia và vòng chung kết U21 Quốc gia.

Hiện tại cả thủ môn Hồ Hoàng Nhân và tiền vệ Nguyễn Phúc Văn Anh đều là những trụ cột tại các lứa U17, U19 và U21 Long An.

Đây sẽ là dịp để 2 cầu thủ trẻ Long An rèn luyện hoàn thiện bản thân và thử thách ở môi trường giàu tính cạnh tranh

Theo Huấn luyện viên trưởng các đội trẻ Long An – Lương Quốc Bảo, trong quá trình tập luyện và thi đấu, cả Hoàng Nhân và Văn Anh đều thể hiện tinh thần rất tốt, có ý chí, nỗ lực mỗi khi được vào sân thi đấu.

“Tôi cũng như Ban huấn luyện đều rất vui khi đội bóng có 2 cầu thủ được tập trung cho đội U18 đợt này. Bên cạnh đó, tôi cùng hy vọng 2 em tận dụng tốt cơ hội được trao, trước hết là học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện hoàn thiện bản thân cho những bước phát triển sau này. Nếu thể hiện tốt, 2 em hoàn toàn có thể tiếp tục được gọi tập trung các lần tiếp theo”, Huấn luyện viên Lương Quốc Bảo cho biết./.

Kiên Định – Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết