Tiếng Việt | English

06/11/2015 - 15:30

Long An

Bến Lức, Châu Thành tổng kết hoạt động về nguồn năm 2015

Ngày 6/11/2015, xã Tân Bửu (huyện Bến Lức), xã Thanh Phú Long (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) tổ chức tổng kết hoạt động Về nguồn năm 2015 và phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa – nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Năm 2015, huyện Bến Lức chọn xã Tân Bửu làm điểm tổ chức các hoạt động Về nguồn. Đã huy động trên 40 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động và xây dựng xã văn hóa – nông thôn mới, trong đó vốn ngân sách trên 37 tỷ đồng, dân đóng góp trên 2,5 tỷ đồng, gần 17 ngàn m2 đất và hàng trăm ngày công lao động.

Theo đó, đã đầu tư xây dựng 14 công trình kết cấu hạ tầng gồm: Đường giao thông, các công trình thủy lợi, trường học, công trình chiếu sáng công cộng, cầu giao thông, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy phát triểnKT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Xã xây mới và sửa chữa 6 căn nhà tình nghĩa, xây tặng 15 căn nhà đại đoàn kết, trao tặng trên 530 phần quà cho gia đình chính sách, tặng gần 1.500 phần quà cho hộ nghèo, trẻ khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, khám chữa bệnh miễn phí, trao 150 học bổng, xe đạp và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ban tổ chức trao tặng bằng khen và giấy khen của tỉnh, huyện cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động về nguồn. Ngoài ra, còn tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Năm 2015, huyện Châu Thành chọn xã Thanh Phú Long làm điểm tổ chức hoạt động Về nguồn. Thanh Phú Long được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, toàn xã có gần 500 gia đình chính sách, trong đó, có 66 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trên 50 thương bệnh binh, 230 người hoạt động kháng chiến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Văn Cần trao bằng khen cho các mạnh thường quân có nhiều đóng góp cho hoạt động Về nguồn năm 2015 ở xã Thanh Phú Long. 

 Được sự hỗ trợ của tỉnh và huyện, Thanh Phú Long đã xây dựng và trao tặng 6 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở trị giá 300 triệu đồng; bêtông hóa 5 tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 3,5km với kinh phí 3,3 tỉ đồng, trong đó, người dân và mạnh thường quân đóng góp 1,5 tỉ đồng; xây dựng và trao tặng 2 căn nhà tình thương, 3 căn nhà đại đoàn kết trị giá 160 triệu đồng; xây dựng một cầu bắc qua kênh trị giá 60 triệu đồng. Tổng nguồn vốn vận động thực hiện các hoạt động Về nguồn của huyện năm 2015 trên 31 tỉ đồng, trong đó, xã vận động trên 3 tỉ đồng.

Tại Lễ tổng kết, lãnh đạo tỉnh và huyện đã trao tặng bảng tượng trưng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, trao quà cho các gia đình nghèo; trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi./.

CTV Thanh Tâm-Hoàng Hồ 

Chia sẻ bài viết