Tiếng Việt | English

19/05/2017 - 22:46

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh thăm và làm việc tại Liên bang Nga

Từ ngày 18/5 đến ngày 24/5, nhận lời mời của chính quyền tỉnh Arkhangelsk-Liên bang Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh dẫn đầu Đoàn cán bộ đến thăm và làm việc tại Liên bang Nga.


Đoàn công tác tỉnh Long An tặng quà lưu niệm cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Trong ngày 19/5, Đoàn công tác đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh gửi lời chào mừng và chúc Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga - Nguyễn Thanh Sơn cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại được Đảng, Nhà nước giao.

Đồng chí Phạm Văn Rạnh cũng thông tin về tình hình KT-XH trong nước và tỉnh Long An. Đồng thời, mong muốn thông qua Đại sứ quán cung cấp các thông tin cần thiết về môi trường đầu tư của Long An cho các doanh nghiệp Nga; đề nghị Đại sứ quán tăng cường hỗ trợ Long An trong hoạt động xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp Nga đến tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn tỉnh,…

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác tỉnh Long An, thông tin khái quát về những kết quả quan trọng trong công tác đối ngoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định sẽ góp phần chia sẻ thông tin về môi trường đầu tư, hỗ trợ tích cực trong việc kết nối để các nông sản chủ lực của Long An (gạo, thanh long, chuối, chanh không hạt,…) từng bước xâm nhập thị trường Nga - thị trường đầy tiềm năng.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đến thăm Incentra - Khu Trung tâm thương mại lớn của người Việt Nam được quan tâm, tạo điều kiện hoạt động tại Thủ đô Moscow.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Liên bang Nga, Đoàn công tác tỉnh Long An sẽ thăm và làm việc với Bộ Nông nghiệp tỉnh Arkhangelsk; tham quan trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhà máy giết mổ gia cầm và chế biến theo dây chuyền khép kín, nhà máy vắc-xin tại Moscow, thành phố Saint Petersburg và tỉnh Arkhangelsk. Qua đó, trao đổi, học tập kinh nghiệm hữu ích nhằm triển khai hiệu quả Chương trình đột phá về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020)./.

Nguyễn Bá Luân
(Đưa tin từ Moscow-Liên bang Nga)

Chia sẻ bài viết