Tiếng Việt | English

21/04/2020 - 20:01

Chiến sĩ công an giàu nhiệt huyết

Trung úy Đặng Hải Đăng - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đức Hòa, luôn vượt qua khó khăn, nguy hiểm, làm tốt mọi nhiệm vụ, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Vào ngành năm 2010, anh Hải Đăng xác định phải có lập trường vững vàng, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất của người chiến sĩ công an; vận dụng sáng tạo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình. Là một trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, anh chủ động tham mưu Ban Chỉ huy đội cũng như Ban Lãnh đạo Công an huyện xây dựng các kế hoạch trong công tác phòng ngừa và tấn công tội phạm. Ngoài ra, anh cùng tập thể xác lập nhiều chuyên án và triệt xóa đạt hiệu quả cao. 5 năm qua, anh cùng đội phát hiện, triệt xóa 115 vụ ma túy, bắt, xử lý 213 đối tượng; khởi tố 89 vụ, 119 bị can. Bên cạnh đó, anh phối hợp công an xã, thị trấn đưa 319 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy đi xác định tình trạng nghiện, trong đó, áp dụng Nghị định 221/NĐ-CP của Chính phủ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 212 đối tượng.

Để làm tốt nhiệm vụ của mình, anh tích cực bám sát địa bàn phụ trách, nắm chắc mọi diễn biến, tình hình hoạt động của các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội; nhạy bén, linh hoạt trong xử lý tình huống, kịp thời báo cáo vụ việc phức tạp lên Ban Chỉ huy đội cũng như Ban Lãnh đạo Công an huyện để kịp thời chỉ đạo và xử lý hiệu quả. Đặc biệt, anh luôn giữ mối quan hệ tốt với quần chúng nhân dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Với những nỗ lực hết mình, anh được nhận nhiều giấy khen, từng là Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua và gần đây nhất được nhận giấy khen về gương điển hình trong thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết