Tiếng Việt | English

24/03/2025 - 12:15

Chung tay đẩy lùi bệnh lao

Nhằm chung tay cùng cả nước thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, ngành Y tế tỉnh Long An triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống lao, thể hiện qua sự cam kết mạnh mẽ cùng nhiều chính sách và hành động cụ thể. Đặc biệt, trong năm 2024, Công điện số 25/CĐ-TTg, ngày 25/03/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao đã đẩy mạnh những nỗ lực phòng, chống lao trên toàn quốc, mang lại những kết quả vượt bậc thể hiện qua những con số ấn tượng nhất từ trước đến nay. Số bệnh nhân lao được phát hiện hơn 113.000 ca (tăng 7% so với năm 2023), tỷ lệ lao có bằng chứng vi khuẩn là 72,8%, tỷ lệ điều trị thành công đạt hơn 90% (cao hơn tỷ lệ toàn cầu ở mức 88%).

Mặc dù vậy, tình hình dịch tễ bệnh lao tại nước ta còn rất nặng nề, ước tính Việt Nam có khoảng 182.000 bệnh nhân lao mới; 9.900 bệnh nhân lao kháng thuốc và có khoảng 11.000 người tử vong do lao hàng năm.

Tại Long An, công tác phòng, chống lao được đẩy mạnh thực hiện và đạt một số kết quả tích cực. Là đơn vị chuyên khoa, thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh lao và bệnh phổi, thời gian qua, Bệnh viện Phổi Long An nỗ lực triển khai tốt công tác khám, thu dung, điều trị và quản lý bệnh nhân lao trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện Phổi Long An nỗ lực triển khai tốt công tác khám, thu dung, điều trị và quản lý bệnh nhân lao trên địa bàn tỉnh

Trong năm 2024, bệnh viện tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình chống lao. Việc triển khai sàng lọc phát hiện chủ động bệnh nhân lao tại Cơ sở cai nghiện ma túy Long An và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh; sàng lọc tăng cường trong cộng đồng; sàng lọc lao, lao tiềm ẩn cho nhân viên y tế;… cũng được chú trọng thực hiện.

Theo báo cáo của Bệnh viện Phổi Long An, năm 2024, số bệnh nhân lao các thể thu nhận là 2.394, đạt 105,1% kế hoạch. Tổng số bệnh nhân lao kháng thuốc thu nhận là 95 người, đạt 98% kế hoạch. Tổng số ca bệnh lao trẻ em được phát hiện là 20, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ điều trị thành công lao các thể là 93,1%.

Giám đốc Bệnh viện Phổi Long An - bác sĩ Lê Văn Bảy cho biết: “Phát huy những kết quả đã đạt, năm 2025, Bệnh viện Phổi Long An đẩy mạnh việc phát hiện chủ động tại cộng đồng và phát hiện tích cực tại cơ sở y tế, đặc biệt tập trung vào các nhóm nguy cơ cao. Tiếp tục triển khai và mở rộng mô hình phát hiện chủ động bệnh lao và lao tiềm ẩn quy mô rộng tại cộng đồng. Tăng cường năng lực và vai trò y tế cơ sở trong công tác phòng, chống lao. Bảo đảm hiệu quả các hoạt động chẩn đoán lao trong nhóm trẻ em. Tăng cường áp dụng các kỹ thuật chẩn đoán cập nhật và sử dụng mẫu bệnh phẩm ngoài phân. Cam kết chặt chẽ với các bệnh viện nhi trong chẩn đoán lao trẻ em,…”.

Mục tiêu kết thúc bệnh lao ở Việt Nam vào năm 2030 chỉ có thể thành công với sự đồng lòng, tham gia hưởng ứng tích cực của toàn xã hội. Vì vậy, để đạt mục tiêu này rất cần sự ủng hộ, hỗ trợ của lãnh đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội nhằm bảo đảm nguồn tài chính bền vững, triển khai đồng bộ các can thiệp phòng, chống lao từ Trung ương đến địa phương./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết