Tiếng Việt | English

24/05/2016 - 14:40

Cô học trò nghèo Đồng Luốc nhận bằng thạc sĩ y khoa

Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ cho 1.275 bác sĩ, trong đó có cô học trò nghèo quê xóm Đồng Luốc, xã Kim Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) - Nguyễn Thị Hiền.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiền nhận bằng thạc sĩ y khoa - Ảnh: H.N.
Năm 2004, sau bài báo “Nàng tiên nhỏ trong gia đình cái bang” của CTV Tiến Dũng, báo Tuổi Trẻ chuyển gần 17 triệu đồng của bạn đọc gửi tặng, Hiền rưng rưng nói: “Số tiền này tương đương 3.000 gánh củi mà hằng ngày cháu tranh thủ vô rừng lượm rồi đạp xe xuống chợ Rộc cách nhà hơn 10km chờ bán để mua thuốc cho cha mẹ sau những chuỗi ngày đi hành khất”.

Nhờ số tiền này mà cô học trò nghèo đạt được ước mơ đầu tiên là thi đậu Trường ĐH Y Thái Nguyên. Từ tháng 3-2013, Hiền vừa làm thêm tại một phòng mạch tư nhân kiếm tiền ăn học vừa thi tiếp hệ cao học Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Hiền từng trăn trở: “Bao tấm lòng bạn đọc cưu mang làm thay đổi số phận cuộc đời nên tôi phải biết cách tri ân bằng những việc làm phù hợp với khả năng. Tôi khao khát thành công trên con đường y khoa để chữa bệnh cho người nghèo”./.

Vũ Toàn/tuoitre online

Chia sẻ bài viết