Tiếng Việt | English

30/07/2022 - 07:48

Công diễn vở Nợ nước non tại Long An

Đêm 29/7, Nhà hát Cải lương Việt Nam công diễn vở cải lương Nợ nước non tại Long An. Đến xem vở diễn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đông đảo người dân, học sinh trên địa bàn TP.Tân An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được (bên phải) tặng hoa cho PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, tác giả vở Nợ nước non

Nợ nước non là phần 1 của sử thi nghệ thuật Nước non vạn dặm do PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cầm bút và chuyển thể sang kịch bản sân khấu cải lương. Kịch bản được đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên dàn dựng. 

Nợ nước non khắc họa tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Nghệ An vào đến Sài Gòn và quá trình trưởng thành về nhận thức, lòng yêu nước của chàng trai Nguyễn Tất Thành, mang lại cho người xem hồi ức về Bác Hồ và 1 giai đoạn lịch sử bi hùng của nước non.

Ngoài nghệ thuật cải lương, vở diễn có sự kết hợp của các loại hình nghệ thuật khác như ví giặm Nghệ Tĩnh; câu hò Huế; dân ca bài chòi; câu hò Nam bộ,... tạo nên sự rung cảm sâu sắc cho người xem. 

Một cảnh trong vở Nợ nước non

Trong lần công diễn này, vở diễn được Đài Phát thanh - Truyền hình Long An ghi hình, ghi âm phát sóng trên kênh truyền hình LA34 và kênh phát thanh FM tần số 96,9Mhz. Vở Nợ nước non từng công diễn tại Hà Nội, Bình Phước, TP.HCM và sẽ công diễn tại Đồng Nai vào đêm 30/7./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết