Tiếng Việt | English

01/12/2016 - 19:59

Cử tri Tân Thạnh, Thạnh Hóa: Cần quyết liệt hơn trong đấu tranh chống tham nhũng

Ngày 1/12, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An gồm các đại biểu: Hoàng Văn Liên, Lê Công Đỉnh, Trương Phi Hùng có cuộc tiếp xúc cử tri 2 huyện Tân Thạnh và Thạnh Hóa, tỉnh Long An...


Đại biểu Quốc hội lắng nghe kiến nghị của cử tri

Cử tri cho rằng, nạn tham nhũng diễn ra ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Vì vậy, cần có biện pháp đủ mạnh để xử lý nghiêm, phòng, chống hiệu quả nạn tham nhũng. Cử tri đặt câu hỏi: Vụ án Trịnh Xuân Thanh khi nào giải quyết xong?

Bên cạnh đó, cử tri còn quan tâm đến việc nhiều đoạn trên Quốc lộ 62 xuống cấp nhưng chưa được tu sửa. Nông dân khu vực Đồng Tháp Mười luôn đối mặt với điệp khúc “được mùa - rớt giá”; còn nhiều bất cập trong giải quyết chính sách cho người nghèo, người cao tuổi, người có công. Sinh viên tốt nghiệp không có việc làm phù hợp mà phải vào các xí nghiệp làm công nhân;...


Cử tri nêu ý kiến với Đại biểu Quốc hội

Thay mặt đoàn, ông Lê Công Đỉnh ghi nhận và giải đáp một số thắc mắc thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Theo ông Đỉnh, để phòng, chống tham nhũng hiệu quả, nhất thiết phải thực hiện nhiều giải pháp: Cải cách tiền lương, tinh giản biên chế, công khai, minh bạch thu nhập,...

Liên quan đến vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, ông Lê Công Đỉnh cho rằng, vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, sẽ không có chuyện khi phạm tội bỏ trốn sang nước ngoài là xong. Đây là vụ án tương đối phức tạp, khi nào có kết quả chính thức, Quốc hội sẽ thông tin cho cử tri biết.

Về phản ánh tình trạng xuống cấp của Quốc lộ 62, ông cho biết, tỉnh đang tìm nhà đầu tư, hy vọng hoàn thành trong nhiệm kỳ này./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết