Tiếng Việt | English

13/05/2021 - 11:02

Cử tri TP.Tân An quan tâm vấn đề nông nghiệp – nông dân – nông thôn

Ngày 13/5, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 2 (tỉnh Long An) có cuộc tiếp xúc cử tri phường 4, phường 7, phường Tân Khánh, Khánh Hậu và xã An Vĩnh Ngãi (TP.Tân An).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải tiếp thu những ý kiến của cử tri

Đơn vị bầu cử số 2 gồm 5 ứng cử viên: Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội – Nguyễn Tuấn Anh; Trưởng phòng Quản lý giá – công sản, Sở Tài chính – Lê Thị Hồng Gấm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải; Tổ phó Tổ chuyên môn, Trường THPT Chuyên Long An – Nguyễn Thị Kim Nguyên; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế - Nguyễn Hoàng Uyên. 

Cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và chương trình hành động của mình. Các đại biểu mong muốn nhận được sự ủng hộ của cử tri trong quá trình bầu cử.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội – Nguyễn Tuấn Anh tiếp thu các vấn đề cử tri quan tâm

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường; cải cách giáo dục; giám sát, đôn đốc giải ngân, thực hiện sớm các dự án còn tồn đọng; vấn đề ban hành luật, hạ tầng giao thông phát triển liên kết vùng.

Ngoài ra, cần chú trọng vấn đề nông nghiệp – nông dân – nông thôn; tình trạng “được mùa mất giá”, cần có sự quản lý, nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững; quan tâm đến chế độ cho cán bộ nghỉ hưu từ năm 1993 trở về trước. 

Cử tri phường 4 nêu ý kiến đến người ứng cử đại biểu Quốc hội

Cử tri cũng đề nghị các đại biểu mạnh dạn chất vấn trước Quốc hội các vấn đề mà cử tri quan tâm; thường xuyên gần gũi, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đại diện các ứng cử viên tiếp thu những đóng góp của cử tri, đồng thời sẽ ghi nhận những nguyện vọng, ý kiến của cử tri đến Quốc hội khi trúng cử. Dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên cũng sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của nhân dân./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết