
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân làm công tác dân vận, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông nông thôn
“Sợi chỉ đỏ” của tinh thần đoàn kết
Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, bài học quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi và đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam.
Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!”.
Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Trải qua 95 năm ra đời và phát triển, MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.
Ngày hội Đại đoàn kết - lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết

Họ đạo Long Thành Trung tham gia nấu ăn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư phường Hòa Thành
Tại phường Hòa Thành, trong 02 ngày 13 và 14/11, người dân địa phương tham gia nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm Ngày hội ĐĐKTDT. Trong phần hội, thành viên của 10 khu phố cùng 3 họ đạo Cao Đài trên địa bàn cùng nhau “tỉ thí” qua các trò chơi như nhảy bao bố tiếp sức, kéo co, cờ tướng, cờ vua, thi văn nghệ, thi nấu ăn…
Bước sang ngày 14/11, Ngày hội diễn ra với phần lễ ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Người dân xã Thạnh Bình tham gia trò chơi dân gian trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Chị Lâm Thị Kim Sinh - Họ đạo Long Thành Trung, cho biết, năm nay tham gia Ngày hội, Họ đạo Long Thành Trung được giải Nhất toàn đoàn. “Trước đây, năm nào tôi cũng cùng với Họ đạo tham gia các hoạt động Ngày hội ĐĐKTDT ở địa phương. Năm nay do hợp nhất 2 xã, phường nên công tác tổ chức có phần quy mô hơn. Các năm trước, Họ đạo chúng tôi chỉ tham gia phần thi nấu ăn và văn nghệ nhưng năm nay, mọi người còn đăng ký tham gia các trò chơi. Tôi thấy hoạt động Ngày hội này rất ý nghĩa, mang lại niềm vui cho mọi người. Ngày hội cũng thể hiện sự quan tâm, chăm lo của chính quyền với người dân ở địa phương” - chị Kim Sinh bộc bạch.
Trong niềm vui của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Hòa Thành Nguyễn Ngọc Ánh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường Hòa Thành phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, xứng đáng là địa phương đi đầu trong phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước hướng về kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất dân tộc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày 12/11/2025, 22 ấp trên địa bàn xã Thuận Mỹ đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Thuận Mỹ Trần Thị Ngà, Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, bảo đảm đầy đủ cả phần lễ và phần hội như: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của khu dân cư; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu và phát động phong trào thi đua mới; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, cùng nhau quây quần bên “Bữa cơm đoàn kết”,…
Có thể khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm đã góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là “cầu nối” gắn kết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Cứ đến tháng 11 hằng năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được tổ chức trang trọng, vui tươi, thiết thực với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu cộng đồng, biểu dương các hộ gia đình văn hóa, các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng, gắn kết tình làng, nghĩa xóm.
Cùng với đó, nhiều mô hình tự quản tiếp tục được phát triển và nhân rộng, nhất là các mô hình về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững như: Tổ công nhân tự quản, Tổ tự quản an ninh, Tổ hòa giải, Tổ phụ nữ giúp nhau thoát nghèo, Câu lạc bộ nông dân làm kinh tế giỏi, Chi hội Cựu chiến binh an toàn giao thông,... đã phát huy rõ nét vai trò chủ động của người dân trong quản lý, giám sát, tổ chức đời sống tại cơ sở.
Phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng quê hương
Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát huy tốt vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.
Một trong những dấu ấn nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động người dân đóng góp hơn 15.000 ngày công, tổ chức nạo vét được hơn 250 tuyến kênh nội đồng; đóng góp hơn 472 tỉ đồng để làm đường giao thông, công trình công cộng; hiến hàng ngàn mét vuông đất xây dựng hạ tầng nông thôn mới; xây dựng và nhân rộng 126 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; hơn 200 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; 37 mô hình an ninh, trật tự ở cơ sở;...
Đến nay, nhiều xã, phường đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được cải thiện.
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác vận động nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,...
Trong nhiệm kỳ, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã vận động hơn 153,2 tỉ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh, qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội.

Lãnh đạo phường Hòa Thành trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trương Thị Phân
Cùng với đó, trong phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đẩy mạnh và đã hoàn thành mục tiêu trước thời gian quy định, tạo dấu ấn rõ nét về an sinh xã hội trong nhiệm kỳ.
Ngoài ra, MTTQ các cấp còn tích cực vận động người dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng chính sách sát thực tế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.
Thời gian qua, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị và tổ chức đối thoại giữa Nhân dân với chính quyền, góp phần củng cố lòng tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tin tưởng rằng MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm của khối ĐĐKTDT, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới./.
Ngọc Diêu - Thanh Dung