Tiếng Việt | English

16/06/2015 - 17:40

Đại hội Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát đường thủy

Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa cho Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát đường thủy, nhiệm kỳ 2015-2020

Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh vừa tổ chức Đại hội (ĐH) Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và chỉ đạo ĐH.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy cơ sở Phòng Cảnh sát đường thủy đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mặt bảo đảm trật tự, an toàn giao thông-trật tự xã hội (TTATGT-TTXH) trên đường thủy, góp phần giữ vững và ổn định tình hình an ninh, trật tự. Đảng ủy Phòng Cảnh sát đường thủy luôn đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, Đảng ủy đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt nhiều phương án, kế hoạch, chuyên đề công tác có liên quan đến TTATGT-TTXH trên đường thủy.

Trong nhiệm kỳ qua, đơn vị đã xây dựng 3 mô hình phòng, chống tội phạm và bảo đảm TTATGT đường thủy; trực tiếp thực hiện và phối hợp công an các đơn vị, địa phương khám phá 34/75 vụ vi phạm pháp luật hình sự, bắt 46 đối tượng; phát hiện 77/83 vụ phạm pháp kinh tế chủ yếu là buôn lậu, buôn bán hàng cấm, thu giữ gần 390.000 gói thuốc lá ngoại, 71 chai rượu ngoại, 306 tấn ximăng, 27 tấn phân bón, cùng các hàng hóa khác với tổng trị giá gần 4,5 tỉ đồng; tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý trên 17.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 15 tỉ đồng.

ĐH đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 7 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự ĐH cấp trên gồm 4 đồng chí./.

Yến Trinh
 

Chia sẻ bài viết