Tiếng Việt | English

22/03/2019 - 15:13

Đại hội điểm UB.MTTQ Việt Nam huyện Bến Lức

Ngày 22/3, UB.MTTQ Việt Nam huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp huyện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bến Lức nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, UB.MTTQ Việt Nam huyện Bến Lức làm tốt công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của địa phương.

Trong đó, nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện cuộc vận động này, huyện huy động nhiều nguồn lực trong nhân dân xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương với tổng trị giá hơn 15 tỉ đồng và hàng nghìn mét vuông đất. Đồng thời, vận động giúp đỡ người nghèo gần 30 tỉ đồng, góp phần giảm hộ nghèo trong huyện xuống còn 2,07%. Thông qua cuộc vận động còn xuất hiện nhiều mô hình tự quản tiêu biểu tại cộng đồng dân cư như “Gia đình gương mẫu”, “2 xây, 3 chống”, “2 không, 1 tăng, 3 giảm”,…

UB.MTTQ các cấp còn quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc ở địa phương để tổ chức giám sát. MTTQ huyện Bến Lức được đánh giá là 1 trong số ít mặt trận cấp huyện tổ chức được hoạt động phản biện xã hội.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, UB.MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phấn đấu có 100% khu dân cư có nhóm tuyên truyền viên nòng cốt và phản ứng nhanh khi có tình huống xảy ra trên địa bàn. Mỗi năm, cấp huyện tổ chức giám sát ít nhất 3 nội dung và phản biện 2 nội dung, cấp xã giám sát ít nhất 2 nội dung và 1 nội dung phản biện. Phấn đấu 100% MTTQ Việt Nam cấp xã xây dựng được mô hình thoát nghèo bền vững và phân công thành viên nhận giúp đỡ hộ nghèo; 90% MTTQ cấp xã xếp loại mạnh, MTTQ cấp huyện đứng tốp đầu trong cụm thi đua. Mỗi năm, MTTQ các cấp tổ chức cho lãnh đạo Đảng, chính quyền cùng cấp đối thoại nhân dân ít nhất 2 lần và đột xuất khi có yêu cầu.

Các tập thể được biểu dương, khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân khẳng định, những kết quả đạt được của UB.MTTQ Việt Nam huyện đóng góp rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông đề nghị nhiệm kỳ tới, UB.MTTQ Việt Nam huyện tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về Quy chế giám sát và phản biện xã hội, tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu. Tăng cường gắn bó với các cơ sở tôn giáo, các chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo, vận động đồng bào tôn giáo tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội hiệp thương dân chủ thống nhất đề cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bến Lức lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 61 thành viên, ông Thái Văn Quý giữ chức vụ Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện. Đại hội hiệp thương cử đoàn Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho bà Võ Thị Thu - Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019 có thành tích vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể; UB.MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận nhiệm kỳ qua./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết