Tiếng Việt | English

01/05/2017 - 04:35

Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn 271 thăm chiến trường xưa tại huyện Đức Hòa

Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), ngày 30/4, Đoàn Cựu chiến binh Đại đội Đặc công C25, Trung đoàn 271 về thăm chiến trường xưa tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

  Các Cựu chiến binh Trung đoàn 271 đến thăm khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa

Tại đây, các cựu chiến binh cùng nhau ôn lại kỷ niệm, thành tích chiến đấu anh dũng của Trung đoàn 271 trên quê hương Đức Hòa; viếng và thắp hương cho đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện; thăm khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa và một số khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

Theo sử ghi lại, ngày 12/11/1971, Trung đoàn 271 được lệnh từ Quảng Bình hành quân vào chiến trường miền Nam. Tháng 5/1972, Trung đoàn 271 nhận nhiệm vụ vượt sông Vàm Cỏ Đông về đóng quân trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Trong những năm 1972-1975, Trung đoàn 271 sát cánh cùng quân và dân Đức Hòa chiến đấu bảo vệ từng tấc đất, mái nhà. Các trận chiến ghi dấu ấn của Trung đoàn 271: Chốt Đồn, Lộc Giang, An Thạnh, An Hòa, Rừng tre Hiệp Hòa, Tân Phú.

Đoàn Cựu chiến binh Đại đội Đặc công C25, Trung đoàn 271 viếng nghĩa trang Liệt sĩ Đức Hòa

Đặc biệt, ngày 11/5/1972 diễn ra trận tập kích tiến công đồn An Định, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271 chiến đấu trong tình thế hết sức khó khăn, có 62 chiến sĩ hy sinh anh dũng.

Kết thúc chiến tranh gian khổ và khốc liệt, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 271 nằm lại trên quê hương Đức Hòa; hiến dâng đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc./.

Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết