Tiếng Việt | English

18/12/2017 - 20:08

Đức Hòa: Tập huấn tuyên truyền biển đảo trong tình hình mới

Chiều ngày 18/12, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức tập huấn về công tác biển đảo trong tình hình mới tại hội trường Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện.

Đại biểu dự hội nghị

Trên 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn, trường học, bí thư chi bộ, trưởng ấp, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố trên địa bàn huyện tham dự.

Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An thông tin đến đại biểu về tình hình biển đông hiện nay; nội dung phán quyết của tòa trọng tài; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề biển Đông; hoạt động đấu tranh bảo vệ biển đảo, thềm lục địa hiện nay; một số điểm chú ý trong công tác tuyên truyền về biển đảo.

Nhà nước Việt Nam kiên quyết khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo  Hoàng Sa và Trường Sa. Lập trường này được thể hiện nhất quán trong các văn bản pháp quy về biển đã được ban hành, Nghị quyết của Quốc hội năm 1994 phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như trong các phát biểu, tuyên bố chính thức khác của Việt Nam. Công khai hóa, minh bạch hóa vấn đề tranh chấp biển Đông; đấu tranh kiên quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp về biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thông qua lớp tập huấn này sẽ góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn hiểu hơn về vấn đề biển Đông. Từ đó có biện pháp tuyên truyền đúng và phù hợp với thực tế hiện nay, tạo hiệu quả tích cực trong cộng đồng./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết