Tiếng Việt | English

24/04/2021 - 19:38

Đức Huệ tổ chức ôn lại truyền thống Chợ lớn - Trung Huyện

Ngày 23/4, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An phối hợp Ban liên lạc truyền thống Chợ lớn - Trung Huyện tổ chức sinh hoạt thời sự ôn lại truyền thống Chợ Lớn - Trung Huyện và sự đóng góp to lớn của Chi đội 15 - Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong (bìa trái) và Trưởng Ban liên lạc Chợ lớn - Trung Huyện - Nguyễn Đô Lương tặng hoa cho Trung tướng Phạm Văn Dỹ

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) gắn với kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng huyện Đức Huệ (29/4/1975 - 29/4/2021). Đồng thời, là một trong chuỗi các hoạt động hướng đến họp mặt truyền thống Chợ lớn - Trung Huyện, Chi đội 15 - Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh lần thứ 36 năm 2021 do huyện Đức Huệ đăng cai tổ chức.

Đến dự có Trung tướng Phạm Văn Dỹ - nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, nguyên Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2; Trưởng Ban liên lạc Chợ lớn - Trung huyện - Nguyễn Đô Lương; lãnh đạo các quận: 6, 8, 11, Bình Tân, huyện Bình Chánh (TP.HCM) và các huyện: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc (tỉnh Long An); các đồng chí nguyên lãnh đạo Huyện ủy, HĐND – UBND uyện Đức Huệ qua các thời kỳ.

Họp mặt truyền thống Chợ lớn - Trung huyện là một hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu được nghe Trung tướng Phạm Văn Dỹ ôn lại truyền thống Chợ lớn - Trung Huyện gắn kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Buổi sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ thêm về truyền thống, tinh thần yêu nước sâu sắc cùng những chiến công vang dội của quân và dân Chợ lớn - Trung Huyện đã đập tan các âm mưu, chiến lược chiến tranh xâm lược của thực dân, đế quốc, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.

Như Huỳnh – Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết