Tiếng Việt | English

28/03/2023 - 14:50

FIFA tăng 70% số tiền trả CLB có cầu thủ dự World Cup

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Hiệp hội CLB châu Âu (ECA) đã thông qua quyết định tăng đến 70% số tiền trả cho CLB có cầu thủ dự World Cup và giải Club World Cup từ năm 2025 có 32 đội.

FIFA tăng số tiền trả cho CLB có cầu thủ dự World Cup từ mức 209 triệu USD tại các kỳ 2018 và 2022, lên mức 355 triệu USD cho các vòng chung kết (VCK) từ năm 2026 và 2030.

Chủ tịch ECA, ông Nasser Al-Khelaifi, cũng là Chủ tịch CLB PSG (trái) và Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino

VCK World Cup từ năm 2026 tăng số lượng đội góp mặt từ 32 đội lên 48 đội. Số trận đấu cũng tăng từ 64 lên 104 trận thay vì 80 trận như kế hoạch ban đầu. Giải đấu sẽ diễn ra trong 39 ngày. Do đó, thời gian các CLB có cầu thủ dự World Cup cũng tăng lên, FIFA và ECA đã thông qua quyết định để tăng số tiền chi trả tương ứng cho các CLB.

Các tổ chức này cũng đồng ý mở rộng giải Club World Cup từ năm 2025 lên 32 đội, cùng cam kết sẽ không tự ý đổi lịch đấu gây ảnh hưởng đến lịch thi đấu các giải VĐQG tại châu Âu cũng như các cúp châu Âu khác.

Club World Cup cũng sẽ được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần như World Cup và phân bổ suất thi đấu theo sức mạnh của các liên đoàn châu lục. Các CLB thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ có 12 suất, ít hơn một suất so với các đội tuyển châu Âu dự World Cup 2022. Club World Cup cũng sẽ có một giải tương tự dành cho các CLB nữ và vẫn giữ các trận tranh Siêu cúp liên lục địa.

Chủ tịch ECA, ông Nasser Al-Khelaifi, cũng là Chủ tịch CLB PSG và Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đều rất hài lòng sau các thỏa thuận đạt được giữa 2 tổ chức bóng đá từ Đại hội đồng ECA diễn ra ở Budapest, Hungary rạng sáng 28.3 (theo giờ Việt Nam)./.

Theo Thanh niên

Chia sẻ bài viết