Tiếng Việt | English

16/05/2019 - 15:24

Gần 200 đại biểu dự tập huấn bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 16/5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Phùng Khánh Tài phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Nguyễn Văn Hiền cùng gần 200 đại biểu thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam của 15 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019 được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các tham luận về công tác quản lý Nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Long An cũng như công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong đó, đặc biệt chú trọng vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình điểm bảo vệ môi trường, giám sát thực hiện chính sách pháp luật và khai thác tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Phùng Khánh Tài, qua hội nghị này, các cấp MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các tôn giáo cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, các tổ chức, doanh nghiệp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu một cách sâu rộng hơn, ngày càng lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả ở khu dân cư, các đơn vị về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trước đó, ngày 25/4, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc gửi thư đến các cơ quan Trung ương và địa phương kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, bảo vệ môi trường nhằm kêu gọi nhân dân, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp cùng chung tay hành động vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, góp phần cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết