Tiếng Việt | English

06/08/2025 - 16:20

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 là bước quan trọng chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) họp từ ngày 18 đến 19/7/2025 tại Thủ đô Hà Nội đã quyết định một số nội dung quan trọng về: Phương hướng công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bao gồm định hướng phân bổ cơ cấu, số lượng Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và nguyên tắc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cho ý kiến về nhân sự bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau khi Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) bế mạc, các tổ chức phản động trong và ngoài nước sử dụng các phương tiện truyền thông của Đài Á châu tự do (RFA), Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), các trang web Việt Tân, Thoibao.the, Chân trời mới, Người Việt, các trang mạng xã hội xuyên tạc nội dung Hội nghị này là “Hội nghị thanh lọc”, “Đòn thanh lọc nhân sự”, “mở đường cho nhiệm kỳ đặc biệt”.

Trong bài viết “Trung ương 12: Đại hội XIV của Tô Lâm đã khởi động”, Đài RFA xỏ xiên một cách trắng trợn: “Nhân sự chưa được công bố nhưng các văn kiện quan trọng đã được hoàn tất. Điều đó chứng tỏ mọi quyết sách đã được định sẵn ở hậu trường, Trung ương chủ yếu chỉ là nơi “hợp pháp hóa” kịch bản có sẵn”. Trong bài viết “Tam quyền phân lập kiểu Tô Lâm: Cá nhân hóa - Kỹ trị hóa - Toàn quyền hóa”, kẻ phản động “ngậm máu phun người” khi cho rằng: “Hội nghị Trung ương 12 không chỉ tái định hướng chiến lược, mà còn phát đi 3 tín hiệu rõ rệt về sự tái cấu trúc hệ thống quyền lực: Thứ nhất, thanh lọc có chủ đích. Thứ hai, mở đường cho nhiệm kỳ đặc biệt. Thứ ba, trật tự phe phái thay đổi triệt để. Tổng hợp ba điều trên: đảng không còn là trung tâm quyền lực tập thể mà đã chuyển sang mô hình đơn cực duy nhất, nơi chính sách được hoạch định bởi ý chí của một cá nhân”.

Tất cả không ngoài mục đích gieo rắc sự hoang mang, nghi ngờ, mất niềm tin trong nội bộ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đích đến cuối cùng mà các đối tượng hướng đến không phải là vì “dân chủ, công bằng, nhân quyền, bình đẳng” mà nhằm làm lung lay khối đại đoàn kết dân tộc, hạ bệ uy tín của Đảng, chuyển đổi thể chế chính trị ở nước ta.

Thực tế, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã thống nhất cơ bản nội dung các văn kiện sau: Phương hướng công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bao gồm định hướng phân bổ cơ cấu, số lượng Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và nguyên tắc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cho ý kiến về nhân sự bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định: Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng là văn bản đặc biệt quan trọng, quyết định toàn bộ công tác chuẩn bị và bầu cử nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, góp phần vào thành công Đại hội XIV của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng tiến hành một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch; bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của pháp luật; phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết; kiên quyết không để “lọt” những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cũng trong hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương hợp nhất 3 báo cáo gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo về tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (nội dung công tác xây dựng Đảng); thông qua nội dung cơ bản dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thống nhất các nội dung đề xuất của Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung sửa đổi, bổ sung các nghị quyết, kết luận của Trung ương về Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và nhiều nội dung quan trọng khác,…

Bế mạc hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, hiệu lực của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước thực trạng các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của chúng, đồng thời tăng cường đoàn kết, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước ta. Củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong toàn xã hội, tạo thành một lực lượng vững chắc để chống lại các thế lực thù địch, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường khả năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, tiếp thu những quan điểm khác mang tính xây dựng nhưng kiên quyết đấu tranh với những quan điểm mang tính thù địch, xuyên tạc. Chỉ khi thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, chúng ta mới có thể bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc./.

Cựu chiến binh Tây Ninh

Chia sẻ bài viết