Tiếng Việt | English

08/12/2022 - 08:48

Hội Người cao tuổi huyện Cần Giuộc tham gia xây dựng địa phương

Thời gian qua, người cao tuổi (NCT) trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có những việc làm, đóng góp thiết thực xây dựng quê hương, đất nước.

Ông Hồ Minh Đức (ấp Tân Đại, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc) nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao

Năm nay bước qua độ tuổi 70 nhưng ông Hồ Minh Đức (ấp Tân Đại, xã Tân Tập) vẫn tích cực lao động, sản xuất. Ông chia sẻ, bản thân là người thích tìm tòi, học hỏi, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nên dù lớn tuổi, ông vẫn thay đổi tư duy, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm. Ông vừa tìm hiểu về kỹ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng, vừa tham gia các lớp tập huấn chuyển giao công nghệ do địa phương tổ chức. Từ đó, ông mạnh dạn đầu tư nuôi tôm theo công nghệ cao, đến nay được khoảng 2 năm.

Theo ông Đức, so với cách nuôi tôm truyền thống thì mô hình này hiệu quả hơn nhiều. Qua sự giới thiệu của địa phương, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, ông được hỗ trợ 10 triệu đồng xử lý ao lắng. Với số vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng như tiền tích lũy, ông đầu tư khoảng 500 triệu đồng để thực hiện mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Ông chú ý lựa chọn con giống, xây dựng ao nuôi, xử lý nguồn nước, thức ăn,...

“Gia đình tôi nuôi tôm đến nay gần 10 năm nhưng trước đây, hiệu quả nuôi rất bấp bênh. Từ khi nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, mỗi năm, trung bình tôi nuôi được 2 vụ, mỗi vụ thu lợi nhuận 100 triệu đồng” - ông Đức cho biết. Kinh tế gia đình ổn định, ông tham gia các hoạt động xã hội, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giúp người dân phát triển kinh tế gia đình.

Mặc dù tuổi cao nhưng mấy năm nay, ông Nguyễn Quang Mật vẫn theo đuổi niềm đam mê làm công tác xã hội. Hiện ông là Trưởng ấp Phú Ân, xã Phước Lý. Hàng ngày, người dân trong ấp đều thấy ông đến khắp các ngõ xóm để vận động người dân hiến đất làm đường, giữ gìn cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Ông còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, bệnh tật,...

Ông Nguyễn Quang Mật (thứ 2, từ phải qua) đại diện ấp Phú Ân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Phước Lý

“Tôi còn khỏe thì còn góp công sức xây dựng quê hương. Do đó, tôi thường phát động người dân ra quân vệ sinh các tuyến đường, tuyến kênh; trồng cây, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp,... ; cải tạo nơi ở” - ông Mật chia sẻ.

Năm 2022, Ban Đại diện Hội NCT huyện Cần Giuộc thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống hội viên, tạo điều kiện để NCT sống vui, sống khỏe. 100% NCT thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội được thụ hưởng chính sách, cấp thẻ bảo hiểm miễn phí. Nhân các dịp lễ, tết, Tháng hành động Vì NCT, các cấp Hội vận động tặng trên 4.600 phần quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1,1 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội NCT từ huyện đến cơ sở phối hợp các ban, ngành vận động xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn, kinh phí 370 triệu đồng; trồng trên 17.000 cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết