Tiếng Việt | English

28/06/2018 - 17:09

Khởi công xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An

Chiều 28/6, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tại tuyến tránh Quốc lộ 1, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An – Đinh Văn Sang cho biết, trụ sở làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được xây dựng từ năm 1996, qua hơn 20 năm sử dụng, tuy được đầu tư sửa chữa nhiều lần nhưng các hạng mục công trình xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu làm việc.

Việc xây dựng trụ sở mới sẽ đáp ứng được nhu cầu làm việc và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất theo tinh thần cải cách tư pháp, tiến tới xây dựng nền tư pháp hiện đại.

Công trình xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An có tổng mức đầu tư trên 70 tỉ đồng gồm các hạng mục nhà làm việc 6 tầng có diện tích sàn xây dựng 4.951m2, diện tích sử dụng 3.469m2, nhà lưu trú công vụ, ngoài ra còn có các hạng mục phụ trợ khác như nhà bảo vệ, nhà để xe,…

Gói thầu xây dựng chính do Công ty TNHH D.L.S thực hiện với giá trị trúng thầu trên 54,5 tỉ đồng. Dự kiến công trình sẽ được thực hiện trong thời gian 865 ngày và chính thức đưa vào sử dụng năm 2020./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết