Tiếng Việt | English

07/04/2017 - 17:00

Lãnh đạo tỉnh Long An chúc Tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Prey Veng

Ngày 07/4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Đỗ Hữu Lâm cùng đoàn đại biểu gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo huyện Tân Hưng đến chúc Tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Đỗ Hữu Lâm (bên phải) chúc Tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Prey Veng

Cùng chúc Tết cổ truyền dân tộc Khmer còn có đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp. Ngài S’bong Sarat - Chủ tịch Đảng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prey Veng; ngài Chea Somethi – Tỉnh trưởng Ban hành chính cùng các quan chức tỉnh Prey Veng tiếp đoàn.

Trong không khí ấm áp, thân tình, thay mặt lãnh đạo 3 tỉnh (Đồng Tháp, Tây Ninh và Long An), Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp – Lê Minh Hoan chúc mừng những thành tựu về kinh tế, xã hội mà Campuchia đã đạt trong năm qua; bày tỏ niềm vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa các tỉnh Đồng Tháp – Tây Ninh - Long An – Prey Veng. Đồng chí cũng nhắn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh bạn; đồng thời khẳng định, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Campuchia sẽ ngày càng khăng khít.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Đỗ Hữu Lâm tham gia cắt băng khánh thành công trình trụ sở Đảng nhân dân Campuchia tại tỉnh Prey Veng

Trong chuyến đi, đại diện đoàn đại biểu ba tỉnh Long An, Đồng Tháp và Tây Ninh cũng tham gia cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng công trình trụ sở Đảng nhân dân Campuchia tại tỉnh Prey Veng. Đây là công trình do 3 tỉnh hỗ trợ tỉnh Prey Veng xây dựng.

Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh Long An tặng quà và chúc mừng tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam – Campuchia đời đời bền vững, cùng hợp tác, ổn định và phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Đỗ Hữu Lâm trồng cây lưu niệm tại trụ sở Đảng nhân dân Campuchia tại tỉnh Prey Veng

Đây là hoạt động nhằm tăng cường mỗi quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia nói chung và các tỉnh Đồng Tháp – Tây Ninh - Long An – Prey Veng nói riêng, với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Tết cổ truyền dân tộc Khmer

Người dân Campuchia đón lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer, hay còn gọi là Tết Chol Chnam Thmay. Lễ hội được tổ chức theo lịch Phật giáo Khmer (khoảng giữa tháng 4 dương lịch) và kéo dài trong 3 ngày, năm nhuận kéo dài 4 ngày.


Tiết mục múa cổ truyền dân tộc Khmer

Vào những ngày này, người dân sẽ sum họp gia đình, vui chơi, thăm hỏi, chúc phúc lẫn nhau và tham gia các trò chơi dân gian đặc sắc. Đây là dịp để người dân Khmer gửi gắm ước mơ, bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên và những người có công với đất nước./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết