Tiếng Việt | English

08/02/2022 - 14:52

Lãnh đạo tỉnh thăm Nhà máy may mặc DelTech thuộc Tập đoàn Thái Tuấn đầu năm mới

Ngày 08/02, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Bến Lức đến thăm Nhà máy may mặc DelTech thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn (Tập đoàn Thái Tuấn) tại Khu công nghiệp (KCN) Phúc Long, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Lãnh đạo tỉnh tham qua quầy trưng bày sản phẩm của Thái Tuấn

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được cho rằng, khi đầu tư tại Long An là sự về nguồn đầy ý nghĩa, về lại nơi mà Thái Tuấn đã khởi nghiệp. Trước đây, Thái Tuấn là thương hiệu gắn liền với Công ty Dệt Long An, hôm nay Thái Tuấn đã trở thành thương hiệu hoàn toàn mới, phát triển mạnh hơn rất nhiều. Với sự chọn lựa Long An làm “đại bản doanh” là sự đầu tư thông minh, vô vùng ý nghĩa, thể hiện sự đi tắc đón đầu của Tập đoàn Thái Tuấn.

Ông cho rằng, sắp tới đây, Long An sẽ trở thành vùng đất hứa về đầu tư. Hiện nay, môi trường đầu tư tại Long An ngày càng tốt đẹp hơn, hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư trong và ngoài nước. Long An có chủ trương tiếp nhận đầu tư ở thế hệ mới, công nghệ tiên tiến hơn, giá trị gia tăng cao hơn. Qua tham quan nhà máy của Thái Tuấn với công nghệ hiện đại, ông rất hài lòng.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Thái Tuấn năm mới vạn sự hanh thông

Qua đó, ông khẳng định: “Chính quyền tỉnh Long An luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh”, lãnh đạo tỉnh rất trân trọng và luôn sẵn sàng chào đón, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng phát triển, cùng thành công tại Long An. 

Dịp đầu xuân mới, Bí thư Tỉnh ủy chúc Tập đoàn Thái Tuấn vạn sự hanh thông và hoàn thành tốt mọi kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022. 

Lãnh đạo tỉnh tham quan nhà máy sản xuất

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn - Trần Hoài Nam cám ơn lãnh đạo tỉnh Long An đã dành thời gian đến thăm công ty. Đây là sự động viên, khích lệ to lớn, cũng là động lực để Thái Tuấn thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Sản phẩm trưng bày của Thái Tuấn

Hiện nay, Thái Tuấn có 3 dự án đầu tư tại Long An gồm Nhà máy hoàn thiện sản phẩm may và May mặc Deltech tại KCN Phúc Long với công suất 2 triệu sản phẩm/năm đã hoàn tất đi vào hoạt động trước tháng 12/2021; Nhà máy May tại KCN Long Hậu (Cần Giuộc) với công suất 6 triệu sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư 600 tỉ đồng, dự kiến hoạt động vào tháng 8 năm 2022 và Dự án Nhà máy sản xuất vải may mặc tại KCN Anh Hồng (Đức Hòa) với công suất 60 triệu mét/năm có tổng vốn đầu tư 2.800 tỉ đồng sẽ đi vào hoạt động tháng 12 năm 2022.

Theo định hướng phát triển, Thái Tuấn sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư mới để di dời toàn bộ hoạt động sản xuất của Tập đoàn về tại tỉnh Long An trong thời gian sớm nhất./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết