Tiếng Việt | English

20/03/2019 - 21:24

Long An - Tiền Giang ký kết thỏa thuận nguyên tắc chung trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 20/3, tại TP.Tân An, tỉnh Long An, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần và Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - Lê Văn Hưởng có cuộc làm việc, ký kết thỏa thuận nguyên tắc chung trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025.

Dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, doanh nghiệp của 2 địa phương. 

Long An - Tiền Giang ký kết thỏa thuận nguyên tắc chung trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần nhấn mạnh, giữa 2 địa phương có nhiều điểm chung, vị trí địa lý liền kề. Thời gian qua, 2 địa phương triển khai thực hiện một số chương trình hợp tác về nông nghiệp, công nghiệp, giao thông,… phát huy tiềm năng của 2 tỉnh. Vì vậy, việc xây dựng chương trình liên kết là thật sự cần thiết hợp tác về kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần đề nghị trong quá trình hợp tác, 2 địa phương cần chú trọng nhiều hơn nữa trong quy hoạch liên vùng, kết nối tiểu vùng Đồng Tháp Mười theo hướng hài hòa trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, công thương. Đặc biệt, cần chú trọng phát triển giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần nhấn mạnh, giữa 2 địa phương có nhiều điểm chung, vị trí địa lý liền kề

Việc liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025 dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản. 

Thứ nhất, hợp tác về kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài nhằm phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, góp phần phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập.

Thứ hai, bình đẳng, cùng có lợi và trên tinh thần tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp.

Thứ ba, cùng hợp tác đề ra những định hướng, những nội dung trọng tâm có tác động quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương nói riêng, đồng thời gắn với triển khai đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - Lê Văn Hưởng chia sẻ, việc hợp tác về kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương là hết sức cần thiết về trước mắt và cả lâu dài 

Theo đó, trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, 2 địa phương thống nhất hợp tác lâu dài, toàn diện trên 8 lĩnh vực: Nông nghiệp; công nghiệp; thương mại; giao thông vận tải; phát triển đô thị; tài nguyên và môi trường; du lịch; khoa học và công nghệ; an ninh, trật tự.

Lĩnh vực giao thông được 2 địa phương chú trọng và mong muốn đẩy nhanh việc kết nối. Theo đó, Long An và Tiền Giang sẽ tiến hành kết nối giao thông đường bộ thông qua hợp tác liên kết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 tỉnh, nhất là các địa phương giáp ranh.

2 địa phương tiếp tục đề xuất, cùng phối hợp triển khai trục hạ tầng giao thông đô thị kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang và tuyến Quốc lộ 50 (đoạn còn lại từ ranh Long An đến TP.HCM). Đồng thời, chủ động phối hợp, tập trung đầu tư hoàn chỉnh các tuyến đường Cần Đước - Chợ Gạo; các tuyến Đường tỉnh: 827A, 827B, 827D, 827C, 829, 836B, 834B (Hương lộ 28), Đường Châu Thị Kim (Long An) với ĐT.872, ĐT.879D, ĐT.879B, ĐT.879C, ĐT.868, ĐT.867, ĐT.866, ĐT.879 (Tiền Giang). Ngoài ra, sẽ mở các tuyến xe buýt mới, trước mắt là tuyến xe buýt TP.Tân An - TP. Mỹ Tho và phối hợp quản lý, điều hành hoạt động xe đưa rước công nhân.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, thông qua thỏa thuận hợp tác sẽ giải quyết vấn đề đặt ra trước nay về việc thống nhất lịch thời vụ sản xuất lúa giữa 2 địa phương cũng như phối hợp vận hành hệ thống thủy lợi.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - Lê Văn Hưởng cho rằng, Long An và Tiền Giang là 2 địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và giáp ranh về vị trí địa lý với nhiều tương đồng về điều kiện thổ nhưỡng. Vì vậy, việc hợp tác về kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương là hết sức cần thiết nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của mỗi tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng khu vực; tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các huyện, các doanh nghiệp của mỗi tỉnh hợp tác có hiệu quả, phát huy lợi thế cạnh tranh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần và Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - Lê Văn Hưởng đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc chung trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025

Trên tinh thần hợp tác lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần và Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - Lê Văn Hưởng đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc chung trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 địa phương sớm tham mưu chi tiết từng lĩnh vực hợp tác để nhanh chóng triển khai thực hiện. Đối với doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề xuất doanh nghiệp 2 tỉnh căn cứ theo chương trình hợp tác để hỗ trợ nhau, hỗ trợ địa phương theo khả năng của mình và giới thiệu doanh nghiệp bạn tham gia để chương trình thêm hiệu quả ở từng lĩnh vực./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết