Tiếng Việt | English

11/10/2021 - 17:47

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành cầu giao thông huyện Thạnh Hóa

UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An và Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức lễ khánh thành hệ thống cầu, cống trên tuyến đường cặp kênh Trà Cú thuộc địa bàn xã biên giới Thuận Bình. Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm dự.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang (thứ 2, trái sang) dự lễ khánh thành cầu giao thông huyện Thạnh Hóa

Đây là hệ thống công trình thuộc Chương trình Cầu nông thôn của Tạp chí Nông thôn Việt do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank tài trợ. Hệ thống công trình gồm 2 cầu và 2 cống đều có tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí tài trợ xây dựng là 3 tỉ đồng. Ngân sách huyện Thạnh Hóa cũng đầu tư 6 tỉ đồng và nhân dân hiến đất, đóng góp cây xanh, hoa màu để đấu nối tuyến đường từ Quốc lộ N2 đến xã Thuận Bình.

Ông Ngô Văn Sơn (người dân ấp Trà Cú, xã Thuận Bình) phấn khởi nói: “Trước đây, người dân đi lại khó khăn, không thuận tiện, nhờ nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động xây cầu với tải trọng lớn và huyện đầu tư làm tuyến đường khang trang, không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân bằng xe 4 bánh mà còn làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc”.

Được biết, 5 năm qua, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động các đơn vị tài trợ xây dựng 36 cầu, cống tải trọng từ 5 tấn trở lên trên tuyến biên giới của huyện Thạnh Hóa với tổng kinh phí 36 tỉ đồng. Nhờ đó, giúp hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, góp phần tạo tiền đề, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại các địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Hồ Thị Ngọc Lan chân thành cảm ơn nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang cùng các đơn vị tài trợ. Bà khẳng định: "Nhờ nhiều chương trình biên giới của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang cùng sự đồng hành của nhiều đơn vị tài trợ, kinh tế - xã hội 2 xã biên giới của huyện Thạnh Hóa ngày càng phát triển. Hộ nghèo giảm rõ rệt, từ 5,56% năm 2015 đến nay còn 1,35%.

Để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội và củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới, huyện xây dựng lộ trình đưa 2 xã biên giới Thuận Bình và Tân Hiệp về đích xã nông thôn mới vào năm 2024 - 2025. Ngoài sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, rất mong nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang cùng các đơn vị tài trợ tiếp tục quan tâm giúp đỡ huyện thời gian tới".  

Dịp này, đơn vị tài trợ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank được trao tặng bằng khen của UBND tỉnh và được tặng biểu trưng kỷ niệm vì có thành tích đóng góp xây dựng các công trình giao thông ở địa phương./.

Ngọc Mận – Ngọc Như

Chia sẻ bài viết