Tiếng Việt | English

12/10/2022 - 17:05

Ông Nguyễn Văn Kìa tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022 - 2027  

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Văn Kìa tái đắc cử chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo đại hội

Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội CCB TP.HCM đại diện lãnh đạo Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; 220 đại biểu chính thức đại diện cho gần 23.000 hội viên (HV) trên địa bàn tỉnh tham dự.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải yêu cầu: Hội CCB tỉnh cần quan tâm quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và tự diễn biến, tự chuyển hóa trong hội. Hội CCB các cấp cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội gắn với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu cho bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham những, lãng phí, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn,...

Cựu chiến binh tích cực phát triển kinh tế

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp Hội đã có bước phát triển vững chắc, cán bộ, HV phát huy tốt bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Đến nay, toàn Hội có gần 23.000 HV, trong đó, có 1.327 HV nữ. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp được 84 HVCCB, Cựu quân nhân vào Đảng. Hiện toàn tỉnh xây dựng được 1 câu lạc bộ (CLB) doanh nghiệp CCB, Cựu quân nhân cấp tỉnh và 1 CLB doanh nghiệp CCB, Cựu quân nhân cấp huyện; 1 công ty nghĩa tình đồng đội cấp tỉnh và 1 công ty nghĩa tình đồng đội cấp huyện; 29 doanh nghiệp CCB, 11 hợp tác xã, 159 tổ hợp tác, 45 gia trại, 39 CLB CCB, Cựu quân nhân làm kinh tế. Bên cạnh đó, các cấp Hội xây dựng nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Các cấp Hội vận động đóng góp Quỹ hội được hơn 41 tỉ đồng, giúp HV, CCB vay vốn không lãi suất để cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp Hội CCB trong tỉnh vận động cán bộ, HV hiến gần 380.000m2 đất, tham gia đóng góp hơn 21.000 ngày công lao động, vận động các mạnh thường quân xây dựng 119 cầu giao thông nông thôn.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII. Ban Chấp hành khóa VII họp bầu Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí, các chức danh lãnh đạo, ông Nguyễn Văn Kìa tái đắc cử chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt hứa hẹn

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đại hội đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội CCB nhiệm kỳ 2017 - 2022./.

Một số chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027: Phấn đấu 100% HV kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng. 15/15 huyện, thị xã, thành phố kết nạp CCB có mặt tại địa phương vào Hội đạt 98% trở lên. Phấn đấu, 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp. Hàng năm phấn đấu tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 95% trở lên, có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; HV gương mẫu và gia đình CCB văn hóa đạt từ 98% trở lên. 100% gia đình HVCCB tham gia mua bảo hiểm y tế. Huy động quỹ Hội bình quân đến năm 2027 đạt 3.000.000 đồng/HV. Quản lý, sử dụng vốn quỹ thác Ngân hàng Chính sách xã hội đúng mục đích, đạt hiệu quả. Phấn đấu 90% không còn HV tái nghèo. Mỗi năm giảm từ 1,0 - 1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo; sửa chữa, nâng cấp trên 30% nhà tạm gia đình HV và CCB...

Văn Đát - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết