Tiếng Việt | English

31/08/2020 - 19:55

Pháp bắt giữ một sĩ quan cao cấp của NATO bị cáo buộc tiết lộ thông tin mật cho Nga

Viên sĩ quan đã bị Cơ quan Tình báo Pháp bắt giữ khi chuẩn bị trở về Italy sau khi kết thúc kỳ nghỉ tại Pháp.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly hôm qua (30/8) xác nhận, Chính phủ Pháp đang điều tra một sĩ quan quân đội cấp cao nước này do bị tình nghi cung cấp cho Nga những bí mật quân sự nhạy cảm của NATO.


Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly. Ảnh: France 24.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, viên sĩ quan này sẽ bị truy tố vì cung cấp thông tin mật cho các thế lực ở nước ngoài, gây nguy hại đến lợi ích cơ bản của Pháp. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp không cho biết thông tin về danh tính của viên sĩ quan cũng như chi tiết của vụ việc.

Truyền thông Pháp cho biết, viên sĩ quan này có thể nói được tiếng Nga và thường trú tại NATO, được điều động tới Naples, Italy. Trong thời gian làm việc ở Italy, người này đã tiếp xúc với một đặc vụ của Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU). Viên sĩ quan đã bị Cơ quan Tình báo Pháp bắt giữ khi chuẩn bị trở về Italy sau khi kết thúc kỳ nghỉ tại Pháp và đang bị giam giữ tại một nhà giam ở thủ đô Paris, Pháp./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết