Tiếng Việt | English

21/11/2021 - 16:00

Phát huy vai trò Mặt trận các cấp trong phòng, chống dịch Covid-19

Xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, cần tập trung thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, UBMTTQ Việt Nam các cấp cùng cả hệ thống chính trị triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, giúp người dân ổn định cuộc sống, thiết lập trạng thái “bình thường mới”.

Nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị ủng hộ vật chất, tinh thần để cùng cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19

Nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị ủng hộ vật chất, tinh thần để cùng cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An tích cực phối hợp tuyên truyền thông qua hệ thống loa, đài, mạng xã hội,... về tình hình dịch bệnh để người dân kịp thời nắm bắt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An - Lê Thành Phước cho biết: “Chúng tôi phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động, tiếp nhận lương thực, hàng hóa thiết yếu, vật tư y tế,... nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, chốt kiểm soát dịch bệnh và người dân gặp khó khăn, người yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, UBMTTQ Việt Nam các cấp thành phố tiếp nhận vật tư y tế, hàng hóa, lương thực, thực phẩm với tổng số tiền trên 19,7 tỉ đồng. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An còn vận động Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ Vắc-xin được trên 731 triệu đồng; cấp xã vận động trên 262 triệu đồng”.

Theo đó, nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời. Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Ánh (phường Tân Khánh, TP.Tân An) có 2 người con đều đang tuổi ăn, tuổi học, thu nhập chủ yếu dựa vào số tiền ít ỏi từ việc làm thuê của người chồng. Đã thế, chị còn bị bệnh phải chạy thận mỗi tuần. Thấu hiểu hoàn cảnh này, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An - Lê Thành Phước vận động mạnh thường quân được 12 triệu đồng, giúp gia đình chị trang trải cuộc sống trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

Chị Kim Ánh chia sẻ: “Do bị bệnh mạn tính nên mỗi tuần, tôi vào Bệnh viện Đa khoa Long An chạy thận 2 lần. Chi phí mỗi tuần chạy thận hơn 900.000 đồng lại thêm chi phí test Covid-19 mỗi lần vào bệnh viện. Nếu không có sự hỗ trợ của UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An, tôi không biết phải làm sao”.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An - Lê Thành Phước (bìa phải) trao quà cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Tân An - Lê Thành Phước (bìa phải) trao quà cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh

Tham gia phòng, chống dịch Covid-19, trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên đã thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới thể hiện tính nhân văn, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Nổi bật như mô hình: Gian hàng nghĩa tình; Chuyến xe 0 đồng; Đi chợ, siêu thị giúp dân, đưa thuốc men, hàng hóa, nhu yếu phẩm đến người dân; Bữa sáng yêu thương; Bánh mì 0 đồng; Bếp ăn từ thiện;... Qua đó, kịp thời hỗ trợ hàng hóa với giá bình ổn cho người dân cũng như chia sẻ với những khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tiếp sức đẩy lùi dịch bệnh

Trước nguy cơ và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cũng như các địa phương khác, UBMTTQ Việt Nam các cấp huyện Thạnh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung sức kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan. Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Minh Trang cho biết: “UBMTTQ Việt Nam huyện, cấp xã phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhằm giúp người dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch: Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thông điệp “5K”, “5T” của Bộ Y tế nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Thời gian qua, chúng tôi kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19, tạo sự đồng lòng của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện, hỗ trợ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng và Quỹ Vắc-xin trên 75 triệu đồng”.

Với tinh thần “Đoàn kết, tương thân, tương ái”, từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp vận động và tiếp nhận 1.050 thùng mì gói; 35.600kg rau, củ, quả; 23.500 trứng gia cầm hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là các khu cách ly y tế, các chốt kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, huy động 72 chuyến xe vận chuyển nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tại các tuyến đầu chống dịch và 48 chuyến xe tải phục vụ Gian hàng 0 đồng.

Thạnh Hóa tiếp nhận quà từ chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19” nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Thạnh Hóa tiếp nhận quà từ chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19” nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

UBMTTQ Việt Nam cấp xã cùng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố tích cực tham gia công việc hậu cần, tổ Covid cộng đồng thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp công dân về từ vùng dịch, người dân từ địa phương khác đến; truy vết các trường hợp tiếp xúc với F0, F1; giám sát các trường hợp F2 cách ly tại nhà. Đồng thời, đảm nhận việc vận chuyển các phần quà đến tận tay các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời gian dịch bùng phát kéo dài. UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã còn tích cực tham gia vào hội đồng xét duyệt và giám sát trực tiếp nội dung xét xuyệt các đối tượng hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Những việc làm thiết thực của UBMTTQ các cấp thời gian qua không chỉ phát huy vai trò, trách nhiệm mà còn là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân phát huy mọi tiềm năng, sức mạnh nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển KT-XH, ổn định đời sống nhân dân./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết