Tiếng Việt | English

17/05/2021 - 14:45

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An trao Huy hiệu Đảng tại TP.Tân An

Sáng 17/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn lãnh đạo TP.Tân An đến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao niên tại TP.Tân An nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải (thứ 2, từ trái qua) trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Hải

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho nguyên Trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh - Nguyễn Hải (phường 4, TP.Tân An) và trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho nguyên Trưởng Phòng Tổ chức Lao động tiền lương, Công ty Giao thông Long An - Phạm Văn Cung (phường 5, TP.Tân An).

Đảng viên Nguyễn Hải, SN 1931, quê quán xã Phước Tuy, huyện Cần Đước; ông tham gia cách mạng từ 10/1949. Còn đảng viên Phạm Văn Cung, SN 1929, tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; ông tham gia cách mạng từ 11/1951, hiện đang sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ cơ sở phường 5, TP.Tân An.

Trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Cung

Tại mỗi nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Nguyễn Thanh Hải ân cần hỏi thăm sức khỏe, trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng các đảng viên cao niên. Ông cho biết, đây là niềm tự hào của đảng viên và gia đình, cũng là niềm tự hào chung của Đảng bộ, nhân dân TP.Tân An và tỉnh Long An. Đồng thời, ông cũng mong các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức cho các thế hệ trẻ noi theo, tích cực đóng góp xây dựng quê hương Long An ngày càng phát triển giàu đẹp./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết