Tiếng Việt | English

24/07/2017 - 20:40

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Đức Hòa

Chiều ngày 24/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Vạt ngụ xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (thứ 5, phải qua) tặng quà Mẹ VNAH Trịnh Thị Vạt

Cùng đi với Phó Chủ tịch nước có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước - Bùi Trường Giang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Lê Tấn Dũng.

Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống của mẹ Vạt, chúc mẹ sống vui, sống khỏe và dạy dỗ con cháu tiếp bước cha anh góp phần xây dựng đất nước. Mẹ Trịnh Thị Vạt năm nay 93 tuổi, có chồng là ông Nguyễn Văn Bắc, em trai Trịnh Văn Dĩ và con trai là Trịnh Văn Đực hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh, huyện tặng quà gia đình chính sách ở các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Thủ Thừa

Tiếp đó, tại hội trường Huyện ủy Đức Hòa, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 30 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, trong đó, huyện Đức Hòa 15 phần, huyện Bến Lức, Đức Huệ và Thủ Thừa, mỗi địa phương 5 phần. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng tiền mặt và quà.

Phó Chủ tịch nước biểu dương những kết quả về kinh tế - xã hội,... huyện Đức Hòa. Đồng thời, mong muốn, lãnh đạo tỉnh và huyện tiếp tục rà soát thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và những gia đình có công với cách mạng để bù đắp phần nào những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh, huyện cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa tại xã An Ninh Tây

Dịp này, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Sa, ngụ xã An Ninh Tây. Căn nhà trị pgiá 200 triệu đồng do Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM hỗ trợ.

Tại buổi lễ trên, Công ty Nuti Food tặng gia đình 50 triệu đồng tiền mặt, đồng thời các đơn vị tài trợ, lãnh đạo tỉnh và huyện trao nhiều phần quà nhằm giúp gia đình bà Sa có cuộc sống tốt hơn. Bà Nguyễn Thị Sa có chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 1 người con là thương binh.

Những việc làm  ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết