Tiếng Việt | English

07/07/2025 - 17:01

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

Mỗi lần Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta tổ chức các sự kiện chính trị hoặc ra các quyết sách quan trọng thì các cơ quan truyền thông thù địch và các tổ chức phản động ở nước ngoài như RFA, VOA, Thoibao.the, Người Việt, Chân trời mới, Việt Tân, Thời đại Việt,... lại lợi dụng những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội (QH) để “chọc ngoáy”.

Khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” thì chúng lại rầm rộ “ra quân” không từ bất cứ thủ đoạn gì nhằm kích động hoài nghi, gây hoang mang dư luận; xuyên tạc, chống phá vai trò của QH.

Tạp chí The Diplomat trong bài viết “QH mất dần ảnh hưởng trong “kỷ nguyên mới” của Việt Nam” đã “ngậm máu phun người” bằng những nhận định hết sức tào lao khi cho rằng: “Với việc QH hiện nay trở nên thụ động và mang tính công cụ đã cho phép chính phủ có nhiều tự do hơn để mở đường cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; “Có nhiều dấu hiệu cho thấy QH Việt Nam đã suy giảm vai trò kể từ khi ông Tô Lâm lên cầm quyền”. Còn RFA trong bài viết “Hai con đường dành cho QH” xuyên tạc rằng “nếu QH thông qua chủ trương làm đường sắt cao tốc, nó cho thấy tính lệ thuộc hoàn toàn vào sự kiểm soát của Trung ương Đảng. QH trở thành một thứ trang sức chính trị không hơn không kém”.

Cũng RFA trong bài viết “Đảng Cộng sản ra thời hạn 30/6 cho QH sáp nhập tỉnh” đã “đổi trắng thay đen”, xuyên tạc khi cho rằng: “QH Việt Nam chỉ là cơ quan hợp thức hóa ý chí, quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là đại diện cho quyền lực, ý chí của nhân dân Việt Nam”; hay “Quy trình Đảng cử, dân bầu vẫn khiến QH chỉ là cây cảnh của Đảng hơn là cơ quan quyền lực tối cao”. Rồi chúng còn bày trò phỏng vấn “chuyên gia” với những nhận định tầm xàm như “Người dân thừa biết QH là đám bù nhìn của Bộ Chính trị chứ không hề có quyền lực tối cao gì như trong Hiến pháp quy định”; “Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên QH làm bức bình phong để người dân nghĩ là có bầu cử, có dân chủ”,...

Chưa dừng lại đó, ở mức độ cao nhất của sự tráo trở, chúng còn trắng trợn vụ khống: “Ghế đại biểu mà mua bán được thì chuyện bỏ phiếu bầu cử chỉ là mị dân, chứ không thể đại diện người dân và tuyệt đối không phải là dân chủ gì hết!”. Còn gã phản động lưu vong “luật sư” Nguyễn Văn Đài (Cộng hòa Liên bang Đức) thì lớn giọng: “QH Việt Nam là một cơ quan bù nhìn cho Đảng Cộng sản Việt Nam”,  “Bù nhìn có tính hệ thống dây chuyền, Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ là bù nhìn, rồi đến QH cũng chỉ là bù nhìn”... Cũng theo gã lưu vong này: “QH là “sân chơi riêng” của Đảng, là “hội nghị đảng viên mở rộng”” .

Với muôn vàn chiêu trò và thủ đoạn thâm độc, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc vị trí, vai trò, chức năng của QH, vu khống QH hoạt động không hiệu quả, thậm chí cho rằng các kỳ họp QH là không cần thiết, cố tình xóa bỏ những kết quả trong hoạt động của QH. Mặt khác, phủ nhận mối quan hệ giữa Đảng với QH, đòi QH là tổ chức độc lập. Thậm chí, chúng cho rằng Đảng hoạt động ngoài Hiến pháp và pháp luật, yêu cầu phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước ta.

Kèm theo các luận điệu xuyên tạc nêu trên, chúng còn đơm đặt, dựng chuyện nhằm hạ thấp uy tín, bôi nhọ danh dự, phủ nhận những đóng góp của các đại biểu QH, nhất là đại biểu QH giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy nhà nước. Rồi lợi dụng các phiên chất vấn, trả lời chất vấn của các đại biểu QH, chúng làm “méo mó”, “biến dạng” các vấn đề thảo luận giữa các đại biểu, hướng lái, công kích dư luận theo cách diễn giải đầy mưu đồ của chúng. Tìm mọi cách khoét sâu vào những khó khăn, bất cập cần tháo gỡ để vu khống, chúng “nói không thành có, đổi trắng thay đen”, lấy hiện tượng để quy thành bản chất, ra sức “bôi đen” QH.

Điều 69 Hiến pháp năm 2013 quy định: “QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Như vậy có nghĩa là, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. QH là đại diện cao nhất của nhân dân trong thực hiện các chức năng lập pháp, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước và giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Hay nói cách khác, QH chính là nhân dân, đại diện cho nhân dân trong thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của mình do Hiến pháp và các luật quy định.

Như vậy, QH là cơ quan được nhân dân trao quyền, thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. QH là cơ quan duy nhất do cử tri cả nước bầu ra dựa trên nguyên tắc: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những quy định bảo đảm cho mỗi người dân tự do bầu cử, lựa chọn những đại biểu theo ý chí của mình. Nếu đại biểu QH hoạt động không hiệu quả, không vì lợi ích của nhân dân, không còn được nhân dân tín nhiệm nữa thì sẽ bị bãi nhiệm.

Điều 70 Hiến pháp năm 2013 quy định QH có quyền quyết định rất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quốc kế, dân sinh như quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển KT-XH của đất nước; quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối ngoại; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức vụ cấp cao của Nhà nước; quyết định trưng cầu ý dân. Đặc biệt, là thiết chế đại diện nhân dân cao nhất, QH nhận ủy quyền của nhân dân để quyết định thu, chi ngân sách của đất nước, đó là chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, quyết định dự toán, phê chuẩn ngân sách, định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ Chính phủ.

Từ thực tiễn đó có thể khẳng định, mọi chiêu trò xuyên tạc, những thông tin xấu, độc trên các trang mạng phản động và mạng xã hội về QH Việt Nam trong thời gian gần đây chỉ là những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Bởi, cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định rõ vị trí, vai trò của QH Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc, không cho phép bất cứ ai, thế lực nào có thể xuyên tạc./.

Cựu chiến binh Tây Ninh

Chia sẻ bài viết