Tiếng Việt | English

07/01/2020 - 14:46

Rực rỡ những tuyến đường hoa

Về huyện biên giới Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) thời điểm này, dọc các tuyến đường nông thôn, nhiều khóm hoa mười giờ, hoa giấy, vạn thọ, hoàng yến,... đua nhau khoe sắc đón chào năm mới. Đây là những tuyến đường hoa kiểu mẫu do MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, xã đảm nhận, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, chung tay xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới (NTM).

Hiệu quả từ tuyến đường hoa 

Đưa chúng tôi tham quan tuyến đường hoa tự quản xanh, sạch, đẹp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) xã Vĩnh Bình - Nguyễn Thị Thúy phấn khởi: “Để có những tuyến đường hoa rực rỡ thế này, hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, phụ nữ (HV, PN) hiểu rõ về ý nghĩa, lợi ích của việc trồng hoa thông qua các cuộc họp ấp, sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ PN và các hội thi. Nhờ đó, HV, PN trên địa bàn không chỉ quyên góp 100% giống hoa mà còn tranh thủ thời gian cuốc đất, làm cỏ, trồng, chăm sóc hoa, cây xanh”.

Những tuyến đường hoa từ sự chung tay, góp sức của hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện biên giới Vĩnh Hưng

Những loại hoa được HV, PN vùng biên ưu tiên chọn: Mười giờ, hoa giấy, chiều tím, hoàng yến, chuông vàng,… bởi chúng dễ trồng, dễ chăm sóc và phát triển nhanh. “Từ khi xuất hiện những con đường hoa góp phần thay đổi đáng kể nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường, bảo đảm hành lang an toàn giao thông. Tình trạng một số hộ dân vứt rác thải bừa bãi, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để trồng cây lâu năm, dựng lều bạt để kinh doanh, buôn bán không còn như trước” - Chủ tịch Hội LHPNVN xã Vĩnh Bình - Nguyễn Thị Thúy nhận xét.

Đến nay, hầu hết Hội LHPNVN xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đảm nhận thực hiện các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Cùng với Hội LHPNVN xã Vĩnh Bình, Hội LHPNVN xã biên giới Tuyên Bình triển khai trồng hàng ngàn cây xanh dọc tuyến đường vào trụ sở UBND xã, vận động người dân sinh sống 2 bên đường trồng hoa, xây dựng hàng rào, cột cờ đúng quy cách,... Chủ tịch Hội LHPNVN xã Tuyên Bình - Nguyễn Thị Ngọc Ngà chia sẻ: “Cứ chiều đi làm về, không chỉ HV, PN mà các thành viên trong gia đình không kể già, trẻ đều cùng nhau ra đường trồng, chăm sóc hoa. Làng quê nông thôn ngày càng khởi sắc, góp phần nâng chất tiêu chí môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, hướng đến xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao”.

Góp phần xây dựng nông thôn mới

Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Hưng - Nguyễn Thị Thu Loan, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều mô hình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó, nổi bật là mô hình Tuyến đường hoa của Hội LHPNVN các cấp trên địa bàn. Mô hình này đã và đang được duy trì, nhân rộng trong toàn huyện, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng NTM, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,...

Năm 2019, HV, PN trong huyện trồng 500 cây hoàng yến, 1.500 cây phân tán, chủ yếu ở các xã biên giới Hưng Điền A, Thái Trị, Tuyên Bình,… Ngoài các tuyến đường hoa do HV, PN trồng và chăm sóc, nhiều hộ dân đã chủ động trồng hoa ở các tuyến đường, ngõ xóm nhà mình. Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Vĩnh Hưng - Tạ Ngọc Huệ khẳng định: “Phong trào trồng hoa ven đường thực sự lan tỏa đến từng xóm, ấp và các hộ dân. Để giữ gìn và chăm sóc cho hoa được tươi tốt, các chị em cùng nhau dọn dẹp cỏ dại, vun đất, giặm cây khi hoa bị chết,...Điều đáng phấn khởi, tại những tuyến đường hoa không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi hay chăn thả gia súc, gia cầm ven đường như trước”.

Diện mạo quê hương Vĩnh Hưng trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2020 trở nên tươi đẹp, thanh bình hơn. Lượn quanh những cánh đồng lúa xanh rì, nhiều tuyến đường nông thôn được khoác lên mình “tấm áo hoa” đầy màu sắc. Đây là thành quả của PN vùng biên góp phần hưởng ứng tích cực phong trào “PN chung tay xây dựng NTM” và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết