Tiếng Việt | English

25/07/2015 - 14:11

Thanh Phú: Về nguồn góp phần đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới


Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt trao bằng công nhận xã văn hóa cho Thanh Phú

Sáng 25-7, Ban Tổ chức Về nguồn, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh và Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa phối hợp tổ chức tổng kết hoạt động Về nguồn gắn với công bố xã Thanh Phú, huyện Bến Lức đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới (VH, NTM.

Đến dự lễ có Mẹ Việt Nam Anh hùng Thiều Thị Phát; Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các hội quần chúng tỉnh; chính quyền địa phương và người dân xã Thanh Phú.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh tham dự lễ cắt băng khánh thành đường ấp 3-4

Sau hơn 4 năm phát động chương trình xây dựng xã VH, NTM, đặc biệt từ khi được chọn làm điểm Về nguồn của tỉnh năm 2015, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Thanh Phú đã huy động tổng kinh phí đầu tư hạ tầng KT-XH trên 176 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách của tỉnh, huyện là 121,7 tỉ đồng, mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh và nhân dân địa phương đóng góp 54,8 tỉ đồng.

Từ nguồn kinh phí này, UBND xã Thanh Phú đã đầu tư 48 công trình giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, điện, nước; xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, nhà tình bạn,… cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Đến nay, các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã cơ bản được xây dựng hoàn chỉnh; 100% đường trục xã, liên xã, đường trục ấp được nhựa hóa, cứng hóa đạt chuẩn NTM. Hệ thống kênh mương nội đồng được nạo vét thường xuyên, thông thoáng, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp.


Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Học tập cộng đồng xã Thanh Phú được xây dựng với diện tích trên 350m2, tổng kinh phí hơn 4,7 tỉ đồng

Hoạt động thông tin, văn hóa-văn nghệ có nhiều tiến bộ, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Toàn xã hiện có 98% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn nếp sống văn minh; lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên chiếm 99%; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,96% (67 hộ).

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động Về nguồn và xây dựng xã Thanh Phú đạt chuẩn VH, NTM. Đồng thời biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Phú cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp cho hoạt động Về nguồn năm 2015 của tỉnh.


Lễ khánh thành Trường Tiểu học Thanh Phú và đường Thanh Hiệp - ấp 4

Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh, thời gian tới, Thanh Phú cần tiếp tục ra sức duy trì, phát huy danh hiệu xã VH, NTM; bảo vệ, sử dụng có hiệu quả các công trình được đầu tư xây dựng tại địa phương; đoàn kết, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại buổi lễ, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Về nguồn đã được biểu dương, khen thưởng./.

Nhóm phóng viên (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết