Tiếng Việt | English

18/12/2021 - 14:20

Thi đua là yêu nước...

Nhiệm kỳ 2016-2021, các tầng lớp phụ nữ (PN) trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của tỉnh Long An.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc (thứ 4, trái qua) trao Bằng khen phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 (Ảnh tư liệu)

Nhiều việc làm ý nghĩa

15 năm công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) phường 5, TP.Tân An, với vai trò Chủ tịch Hội, chị Trần Thị Ngọc Hận cùng tập thể Ban Chấp hành đưa công tác Hội và phong trào PN phường ngày càng vững mạnh, dẫn đầu trong tốp thi đua của thành phố. 5 năm liền, các phong trào của Hội được cấp trên đánh giá cao và xếp loại hạng nhất cụm. Bản thân chị cũng nhận nhiều giấy khen, bằng khen về phong trào thi đua. Chị chia sẻ, tiêu biểu phải kể đến phong trào thi đua PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động về rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức PNVN Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, Chung tay xây dựng tuyến đường văn minh đô thị;... Thời gian qua, chị Hận cùng một số chị thường tuyên truyền cho PN những kiến thức cơ bản về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và chủ đề công tác Hội: An toàn cho PN và trẻ em, Chống rác thải nhựa. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của hội viên (HV), PN. Hội tiến hành xây dựng kế hoạch khảo sát thực trạng PN trên địa bàn phường; phối hợp chi hội trưởng khu phố đến gặp trực tiếp từng chị em để vận động tham gia vào Hội. Hội duy trì các mô hình: HV giúp đỡ HV và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Tiết kiệm tình thương, Chung tay mua bảo hiểm, Tủ sách PN, Chai nhựa yêu thương,... cũng như hỗ trợ vốn để giúp nhiều PN vươn lên thoát nghèo.

Chị Trần Thị Ngọc Hận (bìa trái) nhận giấy khen trong công tác Hội và phong trào phụ nữ 5 năm

Chị Trần Thị Ngọc Hận (bìa trái) nhận giấy khen trong công tác Hội và phong trào phụ nữ 5 năm

Được đánh giá là một trong những đơn vị mạnh về phong trào thi đua, Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Cần Giuộc - Huỳnh Thị Tuyết Hồng chia sẻ, 5 năm qua, các cấp Hội, HV, PN tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân PN tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần vào nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. Từ việc đổi mới cách làm của phong trào thi đua, thúc đẩy thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu PN huyện Cần Giuộc lần thứ XI đều đạt và vượt. Với nhiều kết quả đã đạt, nhiệm kỳ qua, có 12 tập thể, 2 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPNVN; 14 tập thể, 2 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh; 26 tập thể, 34 cá nhân nhận bằng khen của Hội LHPNVN tỉnh; 40 tập thể, 16 cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện. Ngoài ra, có 67 cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của PNVN.

Lan tỏa các phong trào thi đua

Các phong trào thi đua được các cấp Hội cụ thể hóa phù hợp với điều kiện, đặc điểm địa phương, hoàn cảnh của PN, đổi mới cách thức thực hiện với phương châm thi đua để thúc đẩy phát triển phong trào PN, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Hội. Các nội dung thi đua tập trung hướng về cơ sở, chú trọng phát huy nội lực và vai trò của PN, tạo điều kiện để HV, PN chủ động, sáng tạo trong triển khai, thực hiện. Hình thức thi đua đa dạng; nội dung thi đua phong phú, gắn với đời sống thực tiễn, đáp ứng giá trị giáo dục định hướng cho HV, PN và cộng đồng.

Hàng năm, các cấp Hội đề ra các chủ đề thi đua, tổ chức các đợt thi đua đặc biệt, ngắn hạn gắn với các sự kiện lớn của Hội, địa phương, đất nước. Nhiều phong trào thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các tầng lớp PN. Theo Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Thuỵ Thắm, để tạo nên các giá trị tích cực của thi đua, quan trọng nhất và đầu tiên là tuyên truyền. Từ nhận thức trên, PN Long An tích cực thi đua học tập góp phần nâng cao năng lực mọi mặt cho HV, PN. Học tập tốt, có kiến thức, PN Long An thi đua lao động, sáng tạo giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Cần Giuộc - Huỳnh Thị Tuyết Hồng tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Cần Giuộc - Huỳnh Thị Tuyết Hồng tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ

Thời gian qua, các cấp Hội hỗ trợ hơn 1.500 PN khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Đến nay, tổng dư nợ với Ngân hàng Chính sách xã hội trên 1.600 tỉ đồng với hơn 49.000 hộ vay. Các cấp Hội tập trung triển khai, thực hiện khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội PN tỉnh lần thứ IX “Giảm nghèo cho nữ chủ hộ nghèo”. Hàng năm, 100% hộ nghèo do PN làm chủ hộ được Hội phối hợp giúp đỡ, trên 18% hộ thoát nghèo. 5 năm qua, các cấp Hội vận động xây dựng 727 mái ấm tình thương, tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo,... trị giá trên 83 tỉ đồng. Ngoài ra, PN còn tự tin hơn khi bản thân làm kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình, thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc, tập trung vào thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, gắn với phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Hội cấp cơ sở hàng năm đăng ký với cấp ủy thực hiện trên 100 công trình, mô hình thiết thực, phù hợp góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động các tầng lớp PN tham gia bảo vệ môi trường như phân loại rác tại nguồn, dùng nguồn phế liệu tại gia đình gây quỹ khuyến học, giúp nhau vượt khó, tuyến đường xanh, sạch, đẹp tại 100% xã, phường, thị trấn. Trong 5 năm, có 1.140 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phụ nữ Cần Giuộc tham gia các phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động (Ảnh tư liệu)

Phụ nữ Cần Giuộc tham gia các phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động (Ảnh tư liệu)

Ngoài các phong trào trên, nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội có một dấu ấn hết sức đặc biệt. Đó là công tác Hội trong đại dịch Covid-19. Với những việc làm như phát tờ rơi, may khẩu trang, tặng quà, hướng dẫn cài đặt phần mềm phòng, chống dịch, tham gia truy vết các ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, nấu những suất ăn nghĩa tình,... thể hiện được quyết tâm, tinh thần đoàn kết của HV, PN. Bên cạnh đó, Hội LHPNVN các cấp tích cực thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và thực hiện phong trào thi đua Giải thưởng Chi hội PN tiêu biểu./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết