Tiếng Việt | English

16/08/2018 - 15:34

Tưởng niệm 77 năm ngày hy sinh của đồng chí Võ Văn Tần

Ngày 16/8, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ dâng hương tưởng niệm 77 năm ngày hy sinh của đồng chí Võ Văn Tần.

 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tưởng niệm
ngày hy sinh của đồng chí Võ Văn Tần

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo và các em học sinh dâng hương tượng đài Võ Văn Tần, Phù điêu Châu Văn Liêm, Tượng đài chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa.

Những năm 20 của thế kỷ XX, từ các phong trào yêu nước xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, trong đó có đồng chí Võ Văn Tần – người con ưu tú của quê hương Đức Hòa. Đồng chí Võ Văn Tần là người có công lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Đức Hòa. Là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư xứ ủy Nam kỳ, đồng chí dốc cả tâm lực để xây dựng phong trào cách mạng trong thời điểm khó khăn nhất.

Giữa năm 1940, đồng chí bị địch vây bắt cùng với một số cán bộ cao cấp khác của Đảng tại một cơ quan bí mật ở Hóc Môn. Dù phải trải qua các cực hình tra tấn vô cùng tàn bạo của địch, đồng chí vẫn giữ tròn khí tiết của người chiến sĩ Cộng sản kiên cường. Vào ngày mùng 6 tháng 7 năm 1941 (âm lịch), đồng chí bị thực dân Pháp xử bắn tại Hóc Môn./.

Thảo Nguyên – Kim Thanh

Chia sẻ bài viết