Tiếng Việt | English

11/10/2022 - 14:54

Tuyên dương ‘Gia đình 5 không, 3 sạch’ tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2021  

Ngày 11/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An tổ chức tuyên dương, khen thưởng “Gia đình 5 không, 3 sạch” tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2021. Trưởng ban Công tác phía Nam, Trung ương Hội LHPNVN - Trần Thị Huyền Thanh đến dự.

Những "Gia đình 5 không, 3 sạch" nhận khen thưởng tại hội nghị

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai cho rằng, đây là một trong những hoạt động của Hội nhằm tuyên truyền, giáo dục và tôn vinh những hộ gia đình tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, tạo cơ hội cho các gia đình được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Thời gian qua, các cấp Hội, các gia đình triển khai, thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động. Nhiều hoạt động thiết thực được các cấp Hội thực hiện hoàn thành 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, điển hình là chăm sóc sức khoẻ PN, trẻ em, người yếu thế; hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Đồng thời, tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm,…

Lãnh đạo Hội LHPNVN tỉnh tặng giấy khen, hoa cho các gia đình

Qua cuộc vận động, hàng năm có 100% gia đình PN đăng ký thực hiện và cuối năm có trên 92% hộ gia đình đạt các tiêu chí; 100% hộ nghèo do PN làm chủ hộ được Hội phối hợp giúp đỡ, bình quân hàng năm có trên 18% hộ thoát nghèo. Dịp này, có 35 hộ gia đình được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh vì có thành tích thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, giai đoạn 2016 - 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Công tác phía Nam, Trung ương Hội LHPNVN - Trần Thị Huyền Thanh ghi nhận, biểu dương những cách làm, sự đóng góp của các hộ gia đình tiêu biểu trong thời gian qua. Bà yêu cầu, các cấp Hội tiếp tục triển khai, thực hiện, nhân rộng những việc làm hay, ý nghĩa để góp phần nâng chất, lan toả Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết