Tiếng Việt | English

24/03/2023 - 16:50

Bà Huỳnh Thị Bích Liên đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn VNPT Long An, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 24/3, Công đoàn cơ sở (CĐCS) VNPT Long An tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn VNPT - Triệu Tiến Thắng; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Lê Thị Thu Cúc.

Đại biểu dự đại hội

Về phía đơn vị có Bí thư Đảng ủy Viễn thông Long An, Trưởng đại diện Tập đoàn VNPT tại Long An, Giám đốc VNPT Long An - Nguyễn Ngọc Hưng.

Nhiệm kỳ 2017-2022, CĐCS VNPT Long An thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp. Các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Công đoàn VNPT LA nhiệm kỳ 2017-2022 cơ bản hoàn thành.

Phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn có nhiều đóng góp tích cực trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của VNPT Long An hàng năm. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn VNPT Long An, khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên

Trong giai đoạn 2020-2021, CĐCS VNPT Long An thực hiện trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ kịp thời đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng dịch Covid-19, mua sắm khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn hỗ trợ cho người lao động với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.

Ngoài chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn đơn vị còn phối hợp tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Giai đoạn 2017-2022, đơn vị tặng 31 căn nhà và tổng số tiền hỗ trợ từ quỹ phúc lợi, quỹ chính sách xã hội trên 3 tỉ đồng; ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, tham gia chương trình tặng 37.000 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Sóng và máy tính cho em” của VNPT,… với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các phong trào do Tập đoàn và Công đoàn VNPT phát động như phong trào “Nụ cười VNPT”; phong trào “Sáng tạo VNPT”, “Chất lượng VNPT”, “Người VNPT sử dụng sản phẩm, dịch vụ VNPT”,… được triển khai thực hiện hiệu quả.

Về kết quả thi đua trong nhiệm kỳ, CĐCS VNPT Long An được tặng 3 Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2018, 2019, 2022) và 2 Cờ thi đua của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (năm 2020, 2021).

Với phương châm hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển - Vì người lao động”, nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS VNPT Long An đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Chấp hành Công đoàn VNPT Long An, khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt trước đại hội

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội bầu Ban Chấp hành CĐCS VNPT Long An, khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 và đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Bà Huỳnh Thị Bích Liên đắc cử chức Chủ tịch CĐCS VNPT Long An, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn VNPT - Triệu Tiến Thắng đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn cơ sở VNPT Long An đã đạt trong thời gian qua.

Ông đề nghị Ban Chấp hành CĐCS VNPT Long An nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn; chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động; đoàn kết, ra sức phấn đấu xây dựng VNPT Long An ngày càng phát triển vững mạnh.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích cao trong hoạt động công đoàn năm 2022

Dịp này, có 2 tập thể được nhận bằng khen của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam; 4 tập thể được nhận giấy khen của Công đoàn VNPT vì có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022.

Ngoài ra, Công đoàn VNPT tặng biểu trưng cho 4 tập thể đạt danh hiệu “CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” giai đoạn 2017-2022./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết