Tiếng Việt | English

03/08/2022 - 14:00

Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị tại Long An  

Sáng 03/8, Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương do Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội - Bùi Ngọc Quý làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Long An về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”.

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội - Bùi Ngọc Quý đánh giá cao những mặt làm được của Long An trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Tiếp và làm việc với đoàn có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Hoàng Đình Cán; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Huỳnh Văn Thanh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20, Chương trình số 30 của Tỉnh uỷ, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vẻ trẻ em trên địa bản tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cấp Đảng, chính quyền và nhân dân đối với công tác này không ngừng được nâng lên. Sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ  chức chính trị - xã hội tỉnh huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Các mục tiêu vì trẻ em được đưa vào kế hoạch phát triển KT - XH hàng năm và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả. Các phong trào chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em được thực hiện tốt, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện. Các quyền cơ bản của trẻ em được quan tâm thực hiện, hạn chế tối đa tình trạng trẻ em lang thang, lao động nặng nhọc, trẻ em bị xâm hại tình dục trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, sau đại dịch Covid-19, toàn tỉnh chung tay hỗ trợ cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do ảnh hưởng của dịch bệnh,…

Đoàn chụp hình lưu niệm

Tuy nhiên, một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn hạn chế về hoạt động vui chơi, các hình thức giải trì phù hợp với trẻ em. Trẻ em tiếp xúc với việc sử dụng internet, trò chơi điện tử, các trang web, trang mạng xã hội không lành mạnh, phần nào ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực trong gia đình còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng,…

Tại cuộc làm việc, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội LHPN Việt Nam tỉnh; Tỉnh đoàn, MTTQ;… cũng thông tin đến đoàn về những mô hình hay, cách làm của tỉnh trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đồng thời, kiến nghị Trung ương xem xét một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện,…

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương - Bùi Ngọc Quý đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện Chỉ thị số 20 của Long An. Ông cho rằng, tỉnh có sự tâm huyết, trách nhiệm và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Ông đề nghị tỉnh tiếp tục làm tốt công tác này hơn nữa, chú ý đến những trẻ em yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết