Tiếng Việt | English

10/01/2016 - 09:04

Bắt quả tang nông dân tưới nhớt thải lên ruộng rau muống

Chiều 9-1, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.HCM, cho biết đã bắt quả tang một hộ nông dân ở xã Bình Mỹ (H.Củ Chi) đang tưới nhớt thải, hóa chất lên ruộng rau muống.

 

Cảnh sát môi trường đang kiểm tra ruộng rau muốn - Ảnh: A.X.

Theo PC49, sáng cùng ngày, đoàn bất ngờ kiểm tra ruộng rau muống tại ấp 8 (xã Bình Mỹ) của bà Chu Thị Lam (33 tuổi, quê tỉnh Hà Nam, tạm trụ TP.HCM). Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện bà Lam đang đổ một lượng lớn nhớt thải xuống ruộng rau muống khoảng 500m2.

Bà Lam khai nhận từ lúc gieo hạt trồng rau muống đến khi thu hoạch chỉ hơn 20 ngày. Ngoài sử dụng nhiều loại thuốc, hóa chất tăng trưởng cho rau muống, bà Lam còn thu mua nhớt thải 12.000 đồng/lít tại nhiều tiệm sửa xe để tưới rau muống diệt sâu rầy.

Bà Lam còn cho biết bà và nhiều hộ nông dân trồng rau muống khác, nghe người ta chỉ dẫn nên làm thường xuyên như thói quen chứ không nghĩ nhớt thải nguy hại, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người.

Hiện PC49 đã lập biên bản quả tang vụ việc, xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lam và giải thích rõ cho người dân về tính chất nguy hại của nhớt thải, hóa chất khi tùy tiện sử dụng trong trồng trọt.


Ngoài tưới nhớt thải, bà Lan còn sử dụng nhiều loại thuốc, hóa chất tăng trưởng cho rau muốn - Ảnh: A.X.

Nguồn: Tuổi trẻ 

Chia sẻ bài viết