Tiếng Việt | English

16/01/2017 - 21:10

Cho xe buýt ngừng hoạt động để phản đối

Sáng ngày 16/1, trên 20 xe buýt tuyến 62-11 của Hợp tác xã (HTX) Đồng Tâm và Minh Hiếu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, ngừng hoạt động để phản đối tuyến buýt 62-9 chạy trùng lắp trên 80% cự ly.

Theo Giám đốc HTX Đồng Tâm - Huỳnh Văn Nhỏ, tuyến buýt 62-11 hoạt động ổn định hơn 40 năm trên tuyến Tân Tập qua đường Nguyễn Thái Bình (Trị Yên) đến bến xe quận 8, TP.HCM. Ngày 6/1/2017, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM có thông báo thống nhất giữa 3 sở (Sở GTVT TP.HCM, Long An và Tiền Giang), kể từ ngày 16/1/2017, tuyến xe buýt 62-9 nối dài huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang) chạy vào tuyến này, với tần suất 15 phút/một chuyến; như thế sẽ gây khó khăn cho chúng tôi.

Các nhà xe tuyến buýt 62-11 giăng băng rôn phản đối

Còn ông Nguyễn Văn Vàng, xã viên HTX Minh Hiếu bức xúc: Với quyết định trên, các nhà xe của 2 HTX Minh Hiếu và Đồng Tâm bị thiệt thòi rất lớn, lượng khách sẽ giảm 50%. Do đó, chúng tôi mong UBND huyện Cần Giuộc, Sở GTVT Long An điều chuyển tuyến buýt 62-9 sang hoạt động trên Quốc lộ 50.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, đã có cuộc đối thoại và ghi nhận kiến nghị của các nhà xe. Huyện đã ban hành văn bản kiến nghị Sở GTVT Long An làm việc thống nhất điều chỉnh lộ trình tuyến buýt 62-9 đi theo Quốc lộ 50, đồng thời quy định vị trí các trạm dừng, rước khách của tuyến buýt 62-9 theo quy định.

“Trong ngày 17/1/2017, UBND huyện tổ chức cắm biển báo cấm xe buýt đi qua đường Nguyễn Thái Bình (Trị Yên), do tuyến buýt 62-9 lưu thông qua đường Nguyễn Thái Bình bị trùng lắp với tuyến 62-11”, ông Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định.

Theo Giám đốc Sở GTVT Long An - Nguyễn Văn Học, sở biết vụ việc trên và đang chờ thông tin từ huyện để có hướng giải quyết./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết