Tiếng Việt | English

12/02/2021 - 00:09

Chủ tịch UBND tỉnh Long An chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí và các bạn!

Trong niềm hân hoan mừng Xuân Tân Sửu 2021, mừng đất nước tiếp tục đổi mới và phát triển, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 91 tuổi, mừng Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp; thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND – UBMTTQVN tỉnh Long An, tôi thân ái gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí và các bạn lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út

Đồng bào, đồng chí và các bạn thân mến!

Trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức như tình hình hạn hán xâm nhập mặn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi mà đặc biệt là dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực và đồng thuận của chính quyền các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng về tăng trưởng kinh tế; bảo vệ môi trường; cải cách hành chính; ổn định chính trị, xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giải quyết việc làm - giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; đời sống đại bộ phận nhân dân từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tiếp tục có chuyển biến tích cực, đó là tiền đề và điều kiện quan trọng cho bước phát triển mới trong năm 2021.

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí và các bạn!

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; là năm được xác định tiếp tục có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen đối với kinh tế cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng, đòi hỏi Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh phải có quyết tâm cao và nỗ lực rất lớn, tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với tinh thần đó tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà nhất định sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa so với năm 2020.

Tỉnh ủy – HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Long An kêu gọi đồng bào, đồng chí và các bạn chung sức, chung lòng, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát huy lợi thế, nội lực, ra sức khắc phục tối đa hạn chế, yếu kém, khó khăn, thách thức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An năm 2021, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Mừng năm mới, kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ tỉnh nhà, cộng đồng các doanh nghiệp trong tỉnh, cùng những người con của quê hương Long An đang sinh sống, làm việc, học tập xa quê hương năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc năm mới thắng lợi mới!

Chào thân ái!

Nguyễn Văn Út

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết