Tiếng Việt | English

06/06/2024 - 11:12

Giúp người nghèo ổn định đời sống

Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đạt những kết quả tích cực. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giuộc trao tặng phương tiện sinh kế hỗ trợ phụ nữ

Theo UBND huyện Cần Giuộc, năm 2024, huyện được tỉnh phân bổ hơn 7 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển là 3 tỉ đồng, nguồn vốn chi sự nghiệp hơn 4 tỉ đồng. Huyện triển khai, thực hiện công trình đầu tư kết cấu hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang - ven biển tại xã Phước Vĩnh Đông là bê tông đường đê Vĩnh Tân; đồng thời, duy tu, bảo dưỡng một số công trình trên địa bàn xã.

Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, tiến tới giảm nghèo bền vững, hàng năm, huyện chủ động điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời, kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân, làm cơ sở để xác định nguyên nhân, nhóm đối tượng nghèo, từ đó đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để có những chính sách hỗ trợ kịp thời, phù hợp. Huyện bố trí ngân sách để hỗ trợ các địa phương, hộ gia đình tham gia chương trình, dự án sinh kế, phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay ưu đãi,…

Các chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề,... được lồng ghép triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Hệ thống bệnh viện, các trạm y tế xã, thị trấn được quan tâm, nâng cấp cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm gánh nặng chi phí, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Bên cạnh đó, huyện còn tập trung xây dựng kế hoạch triển khai các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Huyện đang lập phương án hỗ trợ chăn nuôi gia cầm; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, truyền thông và giảm nghèo về thông tin,…

Nhờ vốn vay ưu đãi, bà Tô Thị Hương (ấp Phước Kế, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc) vươn lên thoát nghèo

Dù cơ thể không lành lặn như bao người khác nhưng bà Tô Thị Hương (ấp Phước Kế, xã Phước Lâm) đã vượt lên số phận để chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Theo bà Hương, gia đình bà trước đây thuộc diện hộ nghèo, bản thân lại bị khuyết tật bẩm sinh ở chân nên đi lại khó khăn. Mặc dù vậy nhưng bà không tự ti, mặc cảm. Được sự động viên của gia đình, bà đi học may và nhận may đồ cho khách. Nhờ kiên trì cũng như sự khéo léo, tiệm may của bà được nhiều người ở địa phương biết đến.

Bà Hương chia sẻ: “Tuy bị khuyết tật 1 chân nhưng tôi nghĩ mình còn đôi tay khỏe mạnh là vẫn còn khả năng lao động. Tôi lập gia đình nhưng không may chồng qua đời để lại 1 đứa con trai. Cuộc sống lúc ấy vô cùng vất vả. Cũng nhờ địa phương cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm giới thiệu vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Số tiền tôi dùng mở tạp hóa, mua vải để bán. Cuộc sống gia đình đỡ hơn trước”.

Với sự nỗ lực vươn lên, bà đã thoát nghèo, con trai tốt nghiệp cao đẳng và có công việc ổn định. Hiện bà còn tham gia các hoạt động ở địa phương, nhất là trong công tác phụ nữ.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đến nay, qua rà soát, số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 449 hộ, chiếm 0,79%; hộ cận nghèo giảm còn 869 hộ, chiếm 1,52%./.

Giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Cần Giuộc

 

Giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Cần Giuộc 

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Đặng Ngọc Tảo làm Trưởng đoàn vừa đến huyện Cần Giuộc giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2024.

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết