Tiếng Việt | English

18/08/2018 - 19:34

HLV Olympic Nhật Bản thừa nhận "không chắc thắng Việt Nam"

HLV trưởng Moriyasu Hajime của Olympic Nhật Bản. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

HLV trưởng Moriyasu Hajime của Olympic Nhật Bản. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Sau 2 lượt trận đầu tiên ở bảng D, Nhật Bản và Việt Nam đều có 6 điểm sau khi thắng cả 2 trận và hai đội cũng có hiệu số bàn thắng thua giống hệt nhau là 5-0.

Cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng vì thế sẽ quyết định đội nào dẫn đầu bảng D.

Đội tuyển Olympic mà thực chất là U21 Nhật Bản tập hợp các cầu thủ còn rất trẻ, nhưng vẫn được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn Olympic Việt Nam về chất lượng kỹ thuật và được coi là đội mạnh nhất bảng D.

Đánh giá về U23 Việt Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Olympic Nhật Bản Moriyasu Hajime cho biết: “Việt Nam là đối thủ mạnh đối với chúng tôi trong trận đấu ngày mai. Ở cấp độ U23, Việt Nam là đội bóng mạnh. Trên bình diện châu Á, đây là đội bóng có đẳng cấp cao."

"Chúng tôi biết là tại vòng chung kết U23 châu Á đầu năm nay, Việt Nam đã chơi rất hay và vào tới trận chung kết, giành ngôi á quân. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam còn bổ sung thêm 3 cầu thủ giàu kinh nghiệm, trên 23 tuổi."

Các cầu thủ Olympic Nhật Bản tập luyện. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Các cầu thủ Olympic Nhật Bản tập luyện. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Khi được hỏi về việc đương kim vô địch Hàn Quốc bị Malaysia đánh bại 2-1, chiến lược gia Hajime cho biết: "Chúng tôi đã chứng kiến thất bại của Hàn Quốc trước Malaysia. Mọi cái trái ngược với những gì chúng tôi hình dung lúc đầu. Trước trận đấu tôi đã tin rằng Hàn Quốc sẽ thắng nhưng kết quả thì ngược lại. Điều đó cho chúng ta thấy rằng trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra."

"Với Nhật Bản cũng không là ngoại lệ. Chúng tôi đã thắng Nepal và Pakistan nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi chắc chắn sẽ thắng U23 Việt Nam. Thế nên, phương châm của chúng tôi là tính từng trận đấu một, chuẩn bị tốt nhất có thể cho từng trận đấu một và trận gặp Việt Nam ngày mai cũng vậy. Nhật Bản cũng sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể cho cuộc đối đầu này."

Nhật Bản đã giành quyền vào vòng 1/8 sau 2 lượt trận đầu tiên mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu cuối cùng với U23 Việt Nam.

Về đối thủ của đội ở vòng 1/8, ông Moriyasu Hajime cho biết: "Như tôi đã nói, chúng tôi tính từng trận một và dù đối thủ là ai thì Nhật Bản cũng cần phải chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận đấu. Cách chúng tôi chuẩn bị cho mọi trận đấu không có gì thay đổi. Luôn luôn kỹ lưỡng ở mức tối đa có thể. Chúng tôi đặt mục tiêu thắng từng trận một và sẽ chuẩn bị tốt nhất trong điều kiện của mình ở trận đấu tiếp theo"./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết