Tiếng Việt | English

28/11/2018 - 05:02

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa nhận bằng khen của UBND tỉnh

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa tổng kết công tác Hội và phong trào PN năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc đến dự.

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc trao bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác xã hội

Năm 2018, hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ PN phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ PN sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân. Hội còn duy trì các mô hình tập hợp PN hiệu quả: Câu lạc bộ Chủ nhà trọ, câu lạc bộ Công nhân nhà trọ,...

Hội LHPNVN huyện và cơ sở chú trọng phát triển hội viên, đạt gần 193% chỉ tiêu tỉnh giao; thu hội phí cơ sở đạt 100%; làm tốt công tác từ thiện xã hội. Trong đó, Hội LHPNVN huyện xây tặng 10 mái ấm tình thương và sửa chữa 1 căn nhà cho PN nghèo, đồng hành cùng PN biên cương, hỗ trợ PN phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo,…

Trong năm, từ huyện đến cơ sở phát hiện, biểu dương 7 tập thể và 223 điển hình PN tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Năm 2019, Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phong trào thi đua PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; cuộc vận động Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Dịp này, Hội LHPNVN huyện Đức Hòa cùng 3 tập thể, 1 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh; UBND huyện Đức Hòa tặng giấy khen cho 3 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện xã hội. Ngoài ra, UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân; Hội LHPNVN huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tốt trong năm 2018./.

Khánh Minh

Chia sẻ bài viết