Tiếng Việt | English

08/07/2020 - 12:00

Ibrahimovic: Tôi là chủ tịch, HLV kiêm cầu thủ ở AC Milan

Như thường lệ, Ibrahimovic lại có những phát biểu gây sốc sau khi tỏa sáng ở những trận cầu lớn

Ở trận đấu với Juventus, Milan bị dẫn 0-2 sau một giờ thi đấu đầu tiên. Dù vậy, đội chủ sân San Siro đã thắng ngược 4-2 nhờ màn tỏa sáng của Ibrahimovic. Chân sút Thụy Điển rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 62 từ chấm 11 mét, trước khi kiến tạo cho Franck Kessie gỡ hòa ít phút sau đó.


Ibrahimovic làm "lu mờ" Ronaldo trong trận cầu giữa AC Milan và Juventus. (Ảnh: Getty).

Ibrahimovic rời sân nhường chỗ cho Bonaventura ở phút 67. Sau khi rời sân, tiền đạo 38 tuổi liên tục chỉ đạo các đồng đội từ khu kỹ thuật của Milan, góp phần giúp chủ nhà ghi thêm hai bàn, nhờ công Rafael Leao và Ante Rebic.

Chia sẻ với các phóng viên sau trận đấu, Ibrahimovic nói: "Tôi là chủ tịch, cầu thủ kiêm HLV ở AC Milan nhưng đội bóng chỉ trả lương cho tôi với tư cách cầu thủ. Tôi mà đến đây từ đầu mùa thì AC Milan đã giành Scudetto mùa này rồi. 

Tôi đã già, đó là điều không phải bàn cãi. Nhưng tuổi tác chỉ là con số. Tôi vẫn đang chơi tốt. Hôm nay, tôi còn đá nhiều phút hơn trận trước. Tôi cảm thấy ổn và muốn giúp đội bóng theo bất cứ cách nào có thể". 

Chân sút sắp bước sang tuổi 39 cũng để ngỏ khả năng sẽ ở lại AC Milan ở mùa giải sau: "Chúng ta cùng chờ xem. Vẫn còn một tháng để tôi tận hưởng mọi thứ ở mùa bóng này". 

Tính từ khi trở lại với AC Milan hồi đầu năm 2020, Ibrahimovic đã ghi được 5 bàn thắng sau 11 trận, góp phần giúp đội bóng này có được vị trí thứ 5 trên BXH Serie A sau các trận đấu sớm vòng 31./. 

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết