Tiếng Việt | English

05/10/2019 - 17:49

Kỷ niệm 80 năm ngày mất của đồng chí Võ Văn Ngân (1939-2019)

Sáng 05/10, tại nhà thờ gia tộc đồng chí Võ Văn Ngân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần và đoàn cán bộ tỉnh đến dâng hương nhân Kỷ niệm 80 năm ngày mất của đồng chí Võ Văn Ngân – cố Bí thư Xứ ủy Nam kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần (áo trắng, hàng đầu) cùng đoàn cán bộ tỉnh dâng hương tưởng niệm đồng chí Võ Văn Ngân

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng con cháu trong gia tộc ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Ngân – người cộng sản kiên trung, mẫu mực, là niềm tự hào và biểu tượng cho hào khí quật cường, tinh thần bất khuất của đất và người Nam bộ nói chung, của Đảng bộ, nhân dân Long An, TP.HCM nói riêng.

Đồng chí Võ Văn Ngân sinh năm 1902, tại ấp Bình Tả, làng Đức Hòa (nay thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Năm 1926, đồng chí cùng anh trai là Võ Văn Tần tham gia Hội kín Nguyễn An Ninh – một tổ chức yêu nước ở Nam Kỳ lúc bấy giờ. Sau đó, đồng chí chuyển sang gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập.

Tháng 8/1929, khi đồng chí Châu Văn Liêm thành lập An Nam Cộng sản Đảng thì đồng chí Võ Văn Ngân và đồng chí Võ Văn Tần trở thành những đảng viên đầu tiên của tổ chức này. Hai đồng chí cũng là người lập ra Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng sớm nhất ở Đức Hòa vào cuối năm 1929 do đồng chí Võ Văn Tần làm Bí thư.

Từ cuối năm 1931, đầu năm 1932, Xứ ủy Nam kỳ liên tục bị phá vỡ và khôi phục. Đầu tháng 3/1935, đồng chí Võ Văn Ngân được bầu vào Xứ ủy Nam kỳ, phụ trách trực tiếp Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I (năm 1935), đồng chí được bầu làm ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Sau đại hội, đồng chí Võ Văn Ngân trở về Nam kỳ đúng vào lúc cơ quan Xứ ủy vừa bị thực dân Pháp phá vỡ, Bí thư Xứ ủy và phần lớn Xứ ủy viên đều bị bắt. Đồng chí Võ Văn Ngân lập tức cùng những đồng chí còn lại bắt tay vào khôi phục Xứ ủy. Khi Xứ ủy Nam kỳ tái lập, đồng chí Võ Văn Ngân được cử làm Bí thư Xứ ủy.

Đoàn cán bộ dự lễ dâng hương tại nhà thờ gia tộc đồng chí Võ Văn Ngân

Trong những năm 1936-1938, giữa lúc phong trào cách mạng đang phát triển mạnh mẽ, đồng chí Võ Văn Ngân lâm trọng bệnh, buộc phải nghỉ ngơi để chữa trị. Ngày 19/10/1939 (nhằm ngày mùng 7 tháng 9 năm Kỷ Mão), đồng chí qua đời ở tuổi 37 trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè, đồng chí.

80 năm trôi qua kể từ ngày đồng chí Võ Văn Ngân ra đi nhưng tấm gương hoạt động cách mạng kiên trì, bền bỉ, tinh thần dũng cảm, bất khuất của đồng chí trường tồn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, đặc biệt là đối với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Long An và TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa (áo xanh, hàng đầu) và đoàn cán bộ tỉnh Long An đến dâng hương mộ của đồng chí Võ Văn Ngân tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần nhấn mạnh, việc tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 80 năm ngày mất của đồng chí Võ Văn Ngân có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, thể hiện sự trân trọng của thế hệ hôm nay đối với cha ông và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với công tác giáo dục truyền thống cho nhân dân.

Kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của các thế hệ tiền bối, trong đó có đồng chí Võ Văn Ngân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết