Tiếng Việt | English

28/07/2018 - 13:02

LĐLĐ Long An tuyên truyền chủ quyền biển đảo, Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt

Sáng 28/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam, Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt (còn gọi là Luật Đặc khu).

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

LĐLĐ tuyên truyền chủ quyền biển đảo, Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt 

Tham dự cuộc tuyên truyền có Trung tá Phạm Ngọc Quý - Trưởng Ban Tuyên giáo Vùng 2 Hải Quân; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí cùng hơn 200 đoàn viên công đoàn đại diện các địa phương, cơ quan trong tỉnh.

Cuộc tuyên truyền gúp đoàn viên công đoàn, người lao động nắm rõ quy định của pháp luật, những nội dung liên quan đến biển đảo Quốc gia và cảnh giác trước một số thông tin sai lệch, xuyên tạc về dự thảo Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng.

Trung tá Phạm Ngọc Quý-Trưởng Ban Tuyên giáo vùng 2 Hải Quân tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Trung tá Phạm Ngọc Quý - Trưởng Ban Tuyên giáo Vùng 2 Hải Quân tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam

 

Luật An ninh mạng có 7 chương, 43 điều, quy định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ an ninh mạng, xử lý nghiêm hành vi chống lại sự an toàn, toàn vẹn lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam, nghiêm cấm hành vi kích động, bạo loạn và vu khống, bôi nhọ dẫn đến hậu quả khó lường,…Luật cũng không có quy định cấm tổ chức, cá nhân không được sử dụng mạng xã hội.

Qua cuộc tuyên truyền, Ban Tổ chức mong muốn các đại biểu tham dự tăng cường tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn, người lao động; phản bác những thông tin sai lệch trong thời gian qua.

Phần thi “Trắc nghiệm trên giấy” .

Phần thi Trắc nghiệm trên giấy

Ngay sau cuộc tuyên truyền, LĐLĐ tỉnh tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Long An qua các kỳ Đại hội” với sự tham gia của 16 đơn vị đại diện cho các địa phương và cơ quan trong tỉnh. Cuộc thi có 3 phần: Trắc nghiệm trên giấy, thuyết trình và sân khấu hóa.

Cuộc thi nhằm chào mừng thành công Đại hội X Công đoàn tỉnh tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023, chào mừng 89 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018)./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích